Biên phòng truy đuổi 2 tàu cá khai thác hải sản trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đánh bắt hải sản tận diệt ở vùng biển Quảng Trị, hai chiếc tàu giã cào của ngư dân Quảng Ngãi đã bỏ chạy khi bị lực lượng Biên phòng phát hiện, nhưng không thoát.

Video: Lực lượng Biên phòng tiếp cận hai tàu cá khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Quảng Trị

Chiều 19/8, trung tá Nguyễn Đình Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã đưa 2 tàu cá khai thác giã cào trái phép vào cảng Cửa Việt để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là 2 tàu giã cào có công suất lớn khai thác hải sản tận diệt gần bờ không đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 18/8, trong khi tuần tra trên vùng biển được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phát hiện tại toạ độ cách đảo Cồn Cỏ 8 hải lý về hướng Tây, cách bờ 7 hải lý có hai tàu cá số hiệu QNG 97468TS và QNG 97467TS đang khai thác giã cào hải sản trái phép.

Lực lượng tuần tra đã phát loa yêu cầu hai tàu cá nói trên dừng máy để kiểm tra, nhưng phương tiện không chấp hành và bỏ chạy nên lực lượng Biên phòng phải truy đuổi và bắt giữ, lập biên bản.

Đến 20 giờ ngày 18/8, khi áp tải tàu cá đến gần cửa biển thì người điều khiển tàu cá không hợp tác. Đến 8 giờ ngày 19/8, lực lượng Biên phòng Quảng Trị phải dùng tàu CN-09 kéo phương tiện vi phạm vào cảng Cửa Việt.

Theo trung tá Nguyễn Đình Cường, thời gian qua, thực hiện "nhiệm vụ kép", đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện hiệu quả các mặt công tác Biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.