Ước nguyện phát triển đảo tiền tiêu Cồn Cỏ của thiếu tá Biên phòng

0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ triển khai đội hình tuần tra bảo vệ đảo. Ảnh: Nguyễn Minh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ triển khai đội hình tuần tra bảo vệ đảo. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) nhiệm kỳ 2021-2026, Thiếu tá Nguyễn Đình Cường chia sẻ những trăn trở cùng ước nguyện tâm huyết bảo vệ, dựng xây đảo tiền tiêu.

Theo Thiếu tá Cường, với phương châm “Vì một biên giới biển đảo ổn định và phát triển”, việc tham gia ứng cử vào HĐND huyện chính là diễn đàn để anh nêu lên những ý nguyện, tâm tư và những băn khoăn, lo lắng của cử tri. Đồng thời, có thêm cơ hội đóng góp những kiến nghị, đề xuất của mình để cùng lãnh đạo huyện chăm lo sâu sát toàn diện và đầy đủ hơn nữa cho cuộc sống của người dân trên đảo.

“Là một người lính biên phòng, coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, tôi luôn mong muốn được trở thành cầu nối hữu hiệu để lắng nghe, truyền đạt và tác động giải quyết những thắc mắc khiếu nại chính đáng của người dân trong mọi lĩnh vực cuộc sống”, Thiếu tá Cường chia sẻ.

Nói về những trăn trở của mình khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở Cồn Cỏ thời gian qua, Thiếu tá Cường cho biết, hiện cơ sở hạ tầng cơ bản được đầu tư xây dựng bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để đi dân ra định cư lập nghiệp tại đảo, sinh sống và đã định hình được cơ cấu kinh tế, xã hội theo định hướng dịch vụ - du lịch - thủy sản.

Ước nguyện phát triển đảo tiền tiêu Cồn Cỏ của thiếu tá Biên phòng ảnh 1

Thiếu tá Nguyễn Đình Cường hiện là Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Huyện ủy viên Huyện ủy Cồn Cỏ, Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng Biên phòng có 4 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội; 31 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh; 78 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và 176 ứng cử viên HĐND cấp xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên, huyện đảo Cồn Cỏ còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc đầu tư cơ sở hạ tầng chưa tương xứng với tiềm năng nên chưa thể phát huy được lợi thế; tổ chức bộ máy cán bộ chưa thực sự hợp lý với thực tế nên chất lượng hoạt động không cao. Chưa có các chính sách đặc thù của Trung ương, của tỉnh về đầu tư phát triển…

Để tháo gỡ các “nút thắt” nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, một trong những trăn trở của Thiếu tá Cường là Cồn Cỏ có diện tích hẹp (diện tích tự nhiên là 229,74 ha), trong khi đó đảo lại có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kịnh tế biển, có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh.

Do đó, về mặt chiến lược, bên cạnh việc giữ cho đảo không bị xói lở mất diện tích hiện có thì cần phải có phương án cho tiếp tục kè xói lở và mở rộng diện tích đảo, tạo mặt nước ổn định để nuôi trồng thủy sản bằng giải pháp xây kè.

Đối với việc xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để phát huy được các tiềm năng lợi thế của đảo Cồn Cỏ, Thiếu tá Cường cho rằng phải chú trọng xây dựng một số cơ chế chính sách đầu tư và phát triển, đặc biệt là phát triển du lịch và kinh tế biển.

Ước nguyện phát triển đảo tiền tiêu Cồn Cỏ của thiếu tá Biên phòng ảnh 2

Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đưa ngư dân bị nạn trên biển vào đất liền cấp cứu. Ảnh: CTV

Cùng với đó, Quảng Trị cũng cần đề xuất với Trung ương quan tâm chỉ đạo tỉnh cân đối nguồn vốn đầu tư các dự án trong kế hoạch trung hạn, như dự án kéo điện lưới quốc gia kết hợp cáp quang bằng phương án cáp ngầm qua biển; dự án mở rộng, nâng cấp khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Cồn Cỏ lên cấp vùng; dự án sân vận động kết hợp bãi đáp máy bay trực thăng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, phát triển du lịch…

“Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các tệ nạn xã hội. Hiện nay tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, nhưng cũng không tránh khỏi các tệ nạn du nhập từ các địa phương khác về, nhất là vào mùa du lịch”, Thiếu tá Cường nói.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".