Tổ chức đưa sinh viên Campuchia về thăm gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường đại học Kiên Giang vừa tổ chức đưa gần 50 sinh viên Campuchia về thăm gia đình trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán sau gần 2 năm bị "kẹt" tại Việt Nam do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ngày 17/1, TS. Nguyễn Văn Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết, Nhà trường vừa tổ chức đưa gần 50 sinh viên Campuchia đang học tập tại trường về nước thăm gia đình trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo TS. Nguyễn Văn Thành, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên hơn 2 năm qua các bạn sinh viên không được về quê, đáp ứng đề xuất, nguyện vọng của các bạn, Trường Đại học Kiên Giang đã làm việc và được UBND tỉnh cùng Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang tạo điều kiện, hỗ trợ các em được về nước an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Tổ chức đưa sinh viên Campuchia về thăm gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán ảnh 1
Tổ chức đưa sinh viên Campuchia về thăm gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán ảnh 2

Trường Đại học Kiên Giang tổ chức xe đưa sinh viên Campuchia đến Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên về quê đón Tết.

Dự kiến, vào ngày 9/2 trường sẽ đón 50 sinh viên Campuchia các khóa 1, 2 ,3 từ Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) và 2 sinh viên Indonesia tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất về Ký túc xá Trường Đại học Kiên Giang để trở lại nhập học, học tập.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sinh viên quốc tế trở về trường sẽ được test nhanh kháng nguyên COVID-19, thực hiện cách ly 3 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR trước khi tham gia học tập tập trung.

Tại Cửa khẩu Quốc Tế Hà Tiên, bạn Kao LiLy, sinh viên Campuchia ngành công nghệ sinh học cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được Nhà trường tổ chức đưa, đón về nước sau hơn 2 năm xa cách gia đình vì dịch bệnh. “Khi về nhà, em sẽ cùng mọi người trong gia đình sắm sửa chuẩn bị đón năm mới, thăm họ hàng và tận hưởng thời gian đáng quý này. Em cảm ơn lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Trường Đại học Kiên Giang đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em được về quê hương trong dịp này”, LiLy chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.