Tỉnh TT-Huế trích ngân sách hỗ trợ tiểu thương vụ cháy chợ

Một phần hiện trường vụ cháy chợ Tứ Hạ rạng sáng 16/9. Ảnh: Ng.Văn.
Một phần hiện trường vụ cháy chợ Tứ Hạ rạng sáng 16/9. Ảnh: Ng.Văn.
TPO - Tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế chiều 19/10 cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh vừa quyết định trích ngân sách 447 triệu đồng hỗ trợ cho các tiểu thương chợ Tứ Hạ (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) bị thiệt hại nặng do trận hỏa hoạn xảy ra hồi giữa tháng 9 vừa qua.

Được biết sẽ có 64 hộ tiểu thương nhận hỗ trợ trong đợt này. Đây là những trường hợp có mức thiệt hại vật chất từ 15 triệu đồng trở lên. Theo mức quy định do UBND tỉnh TT-Huế đưa ra, mỗi hộ tiểu thương bị thiệt hại từ 400 đồng trở lên sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng (11 hộ), từ 300 đến 400 triệu đồng nhận hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ (2 hộ), từ 200 đến 300 triệu đồng nhận hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ (8 hộ), từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhận 5 triệu đồng/hộ (9 hộ), từ 15 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng có mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ (34 hộ).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, vào rạng sáng 16/9, chợ Tứ Hạ đột nhiên phát hỏa và lan nhanh trên phạm vi rộng, thiêu rụi trên 130 lô quầy, gian hàng của tiểu thương kinh doanh buôn bán tại đây, gây thiệt hại trên 18 tỷ đồng. Hộ tiểu thương bị thiệt hại thấp nhất khoảng 500.000 đồng, cao nhất trên dưới 1 tỷ đồng… Trước khi có quyết định hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh, tiểu thương chợ Tứ Hạ đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chính quyền thị xã Hương Trà, nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vận động giúp đỡ dưới nhiều hình thức, nhằm tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định lại công việc làm ăn, kinh doanh.

MỚI - NÓNG