Tình nguyện vì biển đảo Tổ quốc

 Khởi công công trình cột cờ Tổ quốc tại đảo Thổ Chu. Ảnh: Thục Anh
Khởi công công trình cột cờ Tổ quốc tại đảo Thổ Chu. Ảnh: Thục Anh
TP - Sáng nay, 6/6, tại Hải Phòng, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia lễ khởi động chiến dịch tình nguyện hè 2014 với khát vọng truyền nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Ngày 5/6, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng gần 100 đại biểu đoàn viên, thanh niên đã vượt sóng đến hoạt động tình nguyện tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đây là những hành động thiết thực, cụ thể của các sinh viên, thể hiện tình yêu với biển đảo.

“Ngoài các đội hình tình nguyện của các địa phương, T.Ư Đoàn cũng chỉ đạo các Tỉnh, Thành Đoàn có nguồn lực như Hà Nội, TPHCM lập các đoàn tình nguyện với mục tiêu cao nhất là phát huy sức trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế biển đảo Tổ quốc”.

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong

Ngay sau khi đặt chân đến đảo, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng đoàn đại biểu đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà quân và dân trên đảo Bạch Long Vĩ.

Sáng nay, ngày 6/6, các đại biểu thanh niên tiến hành dọn dẹp vệ sinh bờ biển, tặng quà cho học sinh, ngư dân, thăm các mô hình phát triển kinh tế biển. Đi cùng đoàn, các giảng viên trẻ và sinh viên ĐHQG Hà Nội tiến hành khảo sát thổ nhưỡng, nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế biển, khai giảng lớp trung cấp nghề, khảo sát địa điểm xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc…

Theo anh Phong, không chỉ trong 3 tháng cao điểm của chiến dịch tình nguyện hè năm nay, đội hình tình nguyện hoạt động tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc sẽ được duy trì hoạt động trong suốt giai đoạn từ nay đến năm 2020, nhằm thực hiện dự án xây dựng các đảo thanh niên.

Những phần việc cụ thể, thiết thực

Chiến dịch tình nguyện hè 2014 sẽ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, hướng đến những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Năm nay, T.Ư Đoàn sẽ chú trọng tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đến các vùng còn khó khăn, những vùng biên giới, hải đảo để phát huy tinh thần xung kích của giới trẻ.

Chiến dịch được triển khai cho từng đối tượng: Sinh viên, học sinh; thanh niên trong quân đội, công nhân viên chức với các chủ đề Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng... T.Ư Đoàn cũng chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Các hoạt động tình nguyện tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh; tập trung các mô hình, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, mô hình, công trình đảm bảo an toàn giao thông…

“Mục tiêu cao nhất của Chiến dịch là để lại dấu ấn tình nguyện rõ ràng, phát huy cao nhất tính chuyên môn của lực lượng tình nguyện nhằm đáp ứng được nhu cầu cần thiết của người dân địa phương”, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nói.

Ngay sau lễ khởi động, các đại biểu đến động viên, thăm hỏi, tặng quà các cựu TNXP, các gia đình chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, nhà giàn DK, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa.

Tại Hải Phòng, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện tại chỗ, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường, làm đẹp thành phố; Khởi công tuyến đường trục chính nội đồng phục vụ sản xuất tại xã Hòa Bình (Vĩnh Bảo); Lắp đặt các tuyến đường điện nông thôn.

Tại các quận, huyện triển khai các mô hình chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, hỗ trợ, đào tạo, giải quyết việc làm, khai giảng lớp dạy nghề ngắn hạn 3 tháng miễn phí cho thanh niên trên địa bàn.

MỚI - NÓNG