“Tình người Vàm cỏ” góp hơn 500 đơn vị máu

ĐVTN tham gia hiến máu.
ĐVTN tham gia hiến máu.
TPO - Sáng 6/7, tại Long An, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ 2017 phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Long An tổ chức Ngày hội hiến máu “Tình người Vàm cỏ”, kết quả thu được hơn 500 đơn vị máu.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Phó Ban tổ chức Hành trình Đỏ cho biết, hành trình là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh. Đồng thời, khắc phục thực trạng khan hiếm máu trong dịp hè hằng năm.

Năm 2013, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã khởi xướng chương trình vận động hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”. Trải qua 4 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã đến và tổ chức hoạt động tại 37 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ các thành phố lớn, hay những huyện vùng sâu, vùng xa như Hà Quảng (Cao Bằng), Mộc Châu (Sơn La) đến Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quốc (Kiên Giang) đều in dấu chân những tình nguyện viên Hành trình Đỏ. “Chương trình đã khẳng định được tính hiệu quả và giá trị to lớn, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia)”, ông Khởi nói.

“Tình người Vàm cỏ” góp hơn 500 đơn vị máu ảnh 1 Tình nguyện viên trò chuyện động viên người hiến máu.

Theo ông Khởi, với hơn 150.000 đơn vị máu tiếp nhận được, 4 kỳ tổ chức Hành trình Đỏ đã góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh, đây còn là dịp để Ban Chỉ đạo vận động HMTN các tỉnh/thành phố, các trung tâm truyền máu, các bệnh viện trên cả nước tập dượt công tác phối hợp tổ chức tiếp nhận lượng máu lớn đề phòng thảm họa, và điều tiết lượng máu nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu giữa các địa phương.  

Ông Nguyễn Văn Ghim, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An cho biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Long An đăng cai tổ chức Hành trình Đỏ, chính vì vậy, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động để đón đoàn.

“Tình người Vàm cỏ” góp hơn 500 đơn vị máu ảnh 2 Lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung (bìa phải) tặng quà cho bệnh nhân.

Ngay sau khi đoàn Hành trình Đỏ làm Lễ xuất quân tại đất Mũi Cà Mau, đoàn Hành trình Đỏ đã đi qua Kiên Giang, Cần Thơ và tổ chức thành công các ngày hội hiến máu Hành trình Đỏ, tiếp nhận được 2.109 đơn vị máu. Long An là địa phương thứ 4 đoàn hành trình phía Nam dừng chân và tổ chức ngày hội hiến máu.

“Tình người Vàm cỏ” góp hơn 500 đơn vị máu ảnh 3 Tình nguyện viên hát sôi động. Ảnh: Hòa Hội.

Trước đó, chiều 5/7, đoàn Hành trình Đỏ từ Cần Thơ di chuyển sang Long An và tham gia các hoạt động như diễu hành tuyên truyền, viếng nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Kiên Giang; thăm, tặng quà cho bệnh nhân nghèo… Tối cùng ngày diễn ra Gala giao lưu “Tình người Vàm cỏ” tại Trung tâm văn hóa tỉnh Long An.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.