Có 73 kết quả :

Vừa tan ca, liền ra hiến máu

Vừa tan ca, liền ra hiến máu

TPO - Sau ca trực giao thông, anh Thành tranh thủ đến Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM để chia sẻ giọt máu giữa những ngày thành phố cần bù đắp lượng máu thiếu hụt do ảnh hưởng dịch COVID-19 thời gian qua. 
Gần 1.000 sinh viên hiến máu

Gần 1.000 sinh viên hiến máu

TPO - Ngày 12/1, gần 1.000 sinh viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng tham gia hiến máu tình nguyện Chủ Nhật đỏ do Báo Tiền Phong tổ chức. 
Ảnh minh hoạ: Internet

Việt Nam đã có Trung tâm Máu Quốc gia

TPO - Ngày 4/4, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Máu Quốc gia trực thuộc Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Chủ nhật đỏ 2018 tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu

Chủ nhật đỏ 2018 tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu

TP - Tuy còn 2 điểm ở Thái Nguyên sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất mới tổ chức hiến máu, nhưng đến nay sau gần 2 tháng triển khai, Chủ Nhật Đỏ 2018 (CNĐ 2018) do báo Tiền Phong phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia và Viện Huyết học Truyền máu  T.Ư tổ chức  đã diễn ra trên tất cả 31 tỉnh thành như dự kiến ban đầu. Tổng số lượng máu tiếp nhận được là 47.766 đơn vị máu, đạt 136%  so với kế hoạch dự kiến của CNĐ năm 2018 là 35.000 đơn vị máu.
Lời cảm ơn của Chủ Nhật Đỏ 2018

Lời cảm ơn của Chủ Nhật Đỏ 2018

TP - Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ X xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Hòa Bình- UV BCT, Phó Thủ tướng Thường trực  Chính phủ, Chủ tịch UB An toàn giao thông Quốc gia đã dành thời gian tới cổ vũ, động viên những người hiến máu trong Chủ nhật đỏ 2018.
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thăm hỏi và động viên sinh viên tham gia hiến máu tại Chủ nhật đỏ. Ảnh: Như Ý.

10 năm Chủ Nhật Đỏ: Từ 96 đến gần 48 nghìn đơn vị máu

TP - Đến thời điểm này, ngoài 2 điểm hiến máu của Thái Nguyên chưa thống kê số liệu, Chủ Nhật Đỏ đã thu được 47.766 đơn vị máu. Đó là một con số kỷ lục, vượt xa mong đợi của những người làm công tác tổ chức. Điều đáng nói, năm 2018, Chủ Nhật Đỏ tròn 10 tuổi, từ một hoạt động nhỏ trong khuôn viên nhà văn hóa Học sinh sinh viên năm 2009 nay đã lớn mạnh, trải dài khắp 60 điểm hiến ở 29 tỉnh/ thành phố trên cả nước.
Sinh viên Nguyễn Thị Hải Bình lần thứ 5 hiến máu. Ảnh: Nghiêm Huê.

Lan tỏa tình yêu thương

TP - Cuối đông, mưa phùn trên vùng núi khiến cho cái lạnh càng tê tái. Nhưng không vì thế mà trì hoãn được nghĩa cử hiến máu cao đẹp của sinh viên trường ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên. Sáng 28/1, ngày hội Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp ĐH Thái Nguyên tổ chức tại trường ĐH Y Dược đã thu hút rất đông sinh viên tham gia.
Công an huyện Ea Kar đăng ký hiến máu.

Công an nhường đồng bào hiến máu trước

TP - Trong cả 5 lần Chủ Nhật Đỏ tổ chức trên Tây Nguyên, lần nào các nhóm tình nguyện viên thuộc lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk cũng hăng hái tham gia. Hình ảnh những cán bộ chiến sĩ trẻ trung khỏe mạnh, sắc phục chỉnh tề đi hiến máu cứu người luôn tạo được ấn tượng đẹp trong lòng dân.
Nhóm tình nguyện viên các dân tộc đến từ xã Hòa Thắng.

Khi đồng bào Tây Nguyên yêu nghĩa cử hiến máu

TP - Chủ Nhật Đỏ trên Tây Nguyên càng tổ chức càng tươi vui, độc đáo với sự nhập cuộc hào hứng của đồng bào các dân tộc anh em. Ai cũng cảm nhận được tình đoàn kết sâu sắc, gắn bó cộng đồng xã hội qua việc hiến máu, để dòng máu các dân tộc hòa chung.