Tình hình mưa lũ kéo dài ở miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo lượng mưa trong 3 ngày (11-13/10) ở Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế có thể lên tới 200-400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lũ còn diễn biến phức tạp nhiều ngày sau đó, đồng thời mở rộng phạm vi ra các tỉnh miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (11/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 11/10 có nơi trên 40mm như Kỳ Phú (Hà Tĩnh) 64.8mm, Vĩnh Kim (Quảng Trị) 52.2mm, Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 120.4mm, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 86.2mm.

Dự báo, từ chiều tối 11/10 đến ngày 13/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở Nghệ An 70-150mm, có nơi trên 250mm, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 200-400mm, có nơi trên 500mm, Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo từ chiều mai (12/10), mưa mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến trong hai ngày 12-13/10 từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Tình hình mưa lũ kéo dài ở miền Trung ảnh 1

Miền Trung đang gánh chịu một đợt mưa rất lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Trung còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Cụ thể, từ đêm 13-14/10 khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ đêm 14-19/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Từ ngày 18-20/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Do mưa lớn kéo dài, từ hôm nay (ngày 11/10) đến 15/10, trên các sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu từ 1-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2, hạ lưu sông Cả, sông La dao động ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 11/10, khu vực Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.