Tình báo Na Uy: Nga triển khai tàu chiến mang vũ khí hạt nhân trên Biển Baltic lần đầu sau 30 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo báo cáo thường niên của cơ quan tình báo Na Uy, Nga gần đây bắt đầu triển khai các tàu chiến mang vũ khí hạt nhân trên Biển Baltic, lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua.
Tình báo Na Uy: Nga triển khai tàu chiến mang vũ khí hạt nhân trên Biển Baltic lần đầu sau 30 năm ảnh 1

Một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga ở Saint Petersburg năm 2020. (Ảnh: Getty)

“Phần quan trọng của tiềm năng hạt nhân nằm ở các tàu ngầm và tàu mặt nước của Hạm đội phương Bắc”, tình báo Na Uy đánh giá.

Các tàu chiến thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga thường mang vũ khí hạt nhân ra Biển Baltic trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, nhưng đây là lần đầu tiên tàu hiện đại của Nga làm điều tương tự, báo cáo viết.

Dù Nga còn có năng lực tàu ngầm, vũ khí chống vệ tinh và năng lực chiến tranh mạng có thể khiến Na Uy và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cảm thấy bị đe dọa, nhưng các vũ khí hạt nhân chiến thuật “trở thành mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng trong nhiều tình huống tác chiến mà các nước NATO có thể liên quan”, báo cáo nhận định.

Tình báo Na Uy cũng cho rằng, không thể loại trừ nguy cơ một cuộc chiến tranh cục bộ leo thang thành xung đột rộng hơn, liên quan đến Mỹ, NATO và Na Uy.

Theo nhận định của cơ quan này, dù Nga vẫn sẽ duy trì, hiện đại hoá và phát triển kho vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ không có thay đổi đáng kể về học thuyết hạt nhân của Nga trong những năm tới.

Theo Politico
MỚI - NÓNG