Ông Medvedev cảnh báo NATO về chiến tranh hạt nhân nếu Nga bị đánh bại ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitri Medvedev cảnh báo rằng nếu Nga bị đánh bại ở Ukraine sẽ châm ngòi chiến tranh hạt nhân. Trong khi đó, người đứng đầu Nhà thờ Chính thống giáo Nga cho rằng thế giới sẽ chấm hết nếu phương Tây cố phá huỷ Nga.
Ông Medvedev cảnh báo NATO về chiến tranh hạt nhân nếu Nga bị đánh bại ở Ukraine ảnh 1

Ông Medvedev cảnh báo chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra nếu Nga bị đánh bại ở Ukraine

Những tuyên bố quyết liệt như vậy là nhằm ngăn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn dắt can dự sâu hơn vào cuộc xung đột, trước khi các đồng minh họp tại Đức để bàn về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ngụ ý công khai về việc Nga có thể thua trên chiến trường là điểm đáng chú ý trong phát biểu của người thuộc hàng ngũ lãnh đạo cấp cao nhất của Nga.

“Việc đánh bại một cường quốc hạt nhân trong một cuộc chiến tranh truyền thống có thể châm ngòi chiến tranh hạt nhân. Các cường quốc hạt nhân chưa bao giờ thua trong bất kỳ cuộc xung đột lớn nào mà số phận của họ phụ thuộc vào”, ông Mevedev viết trên Telegram.

Trong khi đó, Thượng phụ Patriarch Kirill, người đứng đầu Nhà thờ Công giáo Nga, vừa nói trong một bài giảng đạo rằng đây là thời điểm quan trọng của đất nước, và việc cố gắng phá huỷ Nga sẽ đặt dấu chấm hết cho thế giới.

Ông Medvedev nói rằng NATO và các lãnh đạo quốc phòng họp tại căn cứ không quân Ramstein ngày 20/1 để bàn về chiến lược và sự ủng hộ dành cho Ukraine nên nghĩ về những rủi ro mà họ phải đối mặt.

Mỹ phủ nhận cáo buộc đang muốn phá huỷ Nga, nhưng Tổng thống Joe Biden cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Nga và NATO có thể châm ngòi Thế chiến 3.

Các trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, viện trợ vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la mà Mỹ và phương Tây gửi cho Kiev cho thấy Mátxcơva đang phải đối đầu với NATO – cơn ác mộng Chiến tranh Lạnh đối với cả Liên Xô (cũ) và phương Tây.

Theo AP
MỚI - NÓNG