Tân bộ trưởng quốc phòng Đức nói không cần gửi xe tăng cho Ukraine cùng lúc với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vừa nói rằng ông không biết bất kỳ yêu cầu nào rằng Ukraine cần nhận được các xe tăng của Mỹ và Đức cùng lúc. Phát biểu được đưa ra trước thềm cuộc họp ngày 20/1 để bàn về vấn đề cung cấp vũ khí cho Kiev.
Tân bộ trưởng quốc phòng Đức nói không cần gửi xe tăng cho Ukraine cùng lúc với Mỹ ảnh 1

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đến nay vẫn chưa chấp thuận kiến nghị gửi các xe tăng Leopard do Đức sản xuất để giúp Ukraine chống lại Nga. Các nguồn tin trước đó nói rằng Berlin sẽ đồng ý nếu Washington đồng ý gửi xe tăng Abrams.

“Tôi không biết có bất kỳ quy định nào như vậy”, ông Pistorius nói với truyền hình ARD khi được hỏi rằng việc gửi các xe tăng Abram và Leopard cùng lúc có ý nghĩa như thế nào.

Các lãnh đạo NATO và khoảng 50 quốc gia khác sẽ dự hội nghị tại căn cứ không quân Ramstein trong ngày 20/1 để bàn về việc viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Thủ tướng Scholz bị các đồng minh chỉ trích vì quan điểm về việc cung cấp xe tăng chiến đấu hiện đại mà Ukraine khẩn cầu để tiếp tục cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò dư luận do ARD thực hiện cho thấy dư luận Đức có ý kiến khác nhau về vấn đề này, với 46% ủng hộ và 43% phản đối. Những người trẻ lưỡng lự hơn so với những người già tham gia khảo sát.

Một nguồn tin từ Chính phủ Đức cho biết Berlin đến nay vẫn chưa nhận được đề nghị nào về việc cấp giấy phép cho tái xuất khẩu xe tăng Leopard.

Ba Lan và Phần Lan trước đó khẳng định sẽ gửi xe tăng Leopard cho Ukraine nếu Đức đồng ý cho tái xuất.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG