Tình báo Mỹ: 'Ngừng ủng hộ phiến quân không đồng nghĩa rút khỏi Syria'

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Một cựu quan chức tình báo Mỹ cho biết, Washington sẽ ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hỗ trợ cho một số nhóm nổi dậy ở Syria, nhưng vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Sputnik dẫn lời cựu đặc vụ Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và sĩ quan tình báo quân đội, Philip Giraldi, nhận định, Mỹ sẽ duy trì các căn cứ quân sự và sự hiện diện tại Syria, cũng như tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng người Kurd, mặc dù tuyên bố sẽ chấm dứt sự ủng hộ các nhóm nổi dậy.

“Sự hiện diện của Mỹ tại Syria sẽ không chấm dứt”, ông Giraldi cho biết.

Hôm thứ Hai (27/11), Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang ở trong tình trạng ngừng hỗ trợ quân sự cho các nhóm đối lập ở Syria, kể từ khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị “nghiền nát” trong nước.

Tuy nhiên, Giraldi cảnh báo, chính phủ Mỹ đang quyết tâm duy trì sự hiện diện quân sự quan trọng ở Syria, để đảm bảo quốc gia này có ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán sẽ kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua.

“Washington sẽ ở lại để họ có thể góp mặt tại bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra để kết thúc nội chiến”, theo cựu quan chức tình báo.

Ông xác nhận, Mỹ sẽ ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hỗ trợ cho một số nhóm nổi dậy, vốn đã “vô dụng” về mặt quân sự và thất bại trong việc giành được sự ủng hộ rộng rãi của người dân.

Theo ông Giraldi, động thái này chủ yếu để “xoa dịu” sự giận dữ của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh quan trọng của Mỹ ở NATO. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không từ bỏ người Kurd, mà sẽ tìm cách tiếp tục hỗ trợ, hậu thuẫn cho người Kurd mà không khiến mất lòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Abdulaziz Yunus, người điều hành các vấn đề đối ngoại cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), tiết lộ trên Sputnik, Mỹ và liên minh do Mỹ dẫn đầu chưa bao giờ ngừng cung cấp vũ khí, bất chấp trước đó Tổng thống Donald Trump hứa với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ kết thúc giao hàng cho người Kurd ở Syria.

Yunus còn cho biết thêm, Washington đã gửi hàng trăm xe tải chở vũ khí từ Qamishli, một thành phố ở đông bắc Syria có biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, tới Deir ez-Zor, nơi SDF đang tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại IS.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG