Tình báo Hàn Quốc dính bê bối giả mạo bằng chứng

Trụ sở cơ quan tình báo Hàn Quốc.
Trụ sở cơ quan tình báo Hàn Quốc.
TP - Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) Nam Jae-joon hôm qua hứa sẽ chấn chỉnh tổ chức này sau vụ một số quan chức bị cáo buộc làm giả bằng chứng.

Phó Giám đốc NIS Suh Cheon-ho từ chức hôm 14/4 để nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Ba quan chức khác của NIS cũng bị buộc tội vì dính dáng vụ làm giả giấy tờ để buộc tội một cựu quan chức chính quyền Seoul - người trốn khỏi CHDCND Triều Tiên năm 2004.

Hồ sơ di trú của Trung Quốc bị giả mạo nhằm cáo buộc cựu quan chức này cung cấp thông tin cho Bình Nhưỡng về hơn 200 người trốn khỏi Triều Tiên.

NIS từng dính dáng nhiều vụ việc gây tranh cãi trước đây, như việc một số đặc vụ của cơ quan này bị cáo buộc liên quan một chiến dịch trên mạng nhằm làm mất uy tín của ứng cử viên đối thủ trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2012.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG