Tình báo Anh: Nga tìm cách giữ an toàn cho Hạm đội Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đang phải tăng cường nỗ lực bảo vệ hạm đội của mình ở Biển Đen trong bối cảnh Ukraine liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái tầm xa.

Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine, Tình báo Quốc phòng Anh hôm 19/3 cho biết, việc thành công trong chiến dịch tấn công Hải quân Nga của Ukraine đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đến thăm sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở Crimea vào ngày 17/3.

Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã nhận được thông tin cập nhật các hoạt động của Ukraine và thảo luận về tính hiệu quả của lực lượng Hải quân Nga trong khu vực. Đồng thời, ông đã công bố biện pháp bảo vệ mới cho các đơn vị thuộc Hạm đội Biển Đen nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ các phương tiện bay không người lái (UAV) và các phương tiện mặt nước không người lái (USV).

Tình báo Anh: Nga tìm cách giữ an toàn cho Hạm đội Biển Đen ảnh 1

Ngoài việc nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác huấn luyện hằng ngày nhằm ngăn chặn thiết bị không người lái, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga còn ra chỉ thị lắp đặt thêm vũ khí cỡ nòng lớn trên tàu để tăng cường khả năng phòng thủ.

Tình báo Anh cũng lưu ý rằng, Hải quân Nga có thể sẽ phải hạn chế hoạt động ở phía đông Biển Đen khi tổn thất ngày càng gia tăng.

Bất chấp những bước tiến của Nga dọc theo chiến tuyến phía đông Ukraine, Kiev đã đạt được thành công trong việc tấn công khí tài của Nga ở Biển Đen và xung quanh Bán đảo Crimea.

Một phần trong nỗ lực của Ukraine bao gồm các cuộc tấn công tên lửa tầm xa và sử dụng hiệu quả xuồng tấn công không người lái nội địa. Kiev xác nhận, một trong các xuồng tấn công mang lại hiệu quả cao trong việc tập kích Hạm đội của Nga là USV Magura V5.

Theo đó, đầu tháng 2/2024, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết USV Magura V5 của nước này đã tấn công tàu hộ tống mang tên lửa Ivanovets lớp Tarantul-III thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga gần vịnh Donuzlav, Crimea. Cũng trong tháng này, lực lượng Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào Caesar Kunikov, một tàu đổ bộ lớn, gần thành phố Alupka phía Nam Crimea.

Hôm 5/3, GUR tiếp tục công bố video cho thấy các xuồng không người lái Magura V5 lao vào tàu Sergei Kotov, một trong bốn tàu tuần tra thuộc Dự án 22160 của Nga.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG