Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 5-11, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Murray McCully thăm Việt Nam từ ngày 6 đến 8-11.

Các vấn đề hai bên có thể sẽ trao đổi bao gồm rà soát tình hình thực hiện kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện song phương giữa Việt Nam và New Zealand và sự tham gia của hai quốc gia vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực, trong đó có tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

* Ngày 5-11, ít nhất 47.000 quân nhân Nhật Bản và Mỹ bắt đầu tham gia cuộc tập trận chung Keen Sword ở ngoài khơi tỉnh Okinawa. Cùng ngày, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại Nhật Bản và chính quyền hai thị trấn Ginowan và Chatan ở Okinawa nhất trí rằng, các căn cứ quân sự Mỹ trên đảo sẽ đón nhận người dân địa phương sơ tán nếu sóng thần xảy ra. (Kyodo)

* Ngày 5-11, Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc thông báo, hai lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Yeonggwang sẽ ngừng hoạt động đến cuối năm 2012, để thay thế một số phụ tùng, sau khi phát hiện chúng không có giấy chứng nhận chất lượng. (Yonhap)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.