Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Xe tăng quân chính phủ Syria nã đạn vào lực lượng nổi dậy tại ngoại ô Damascus hôm 20-8, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria với phe đối lập nổi dậy đòi lật đổ Tổng thống Basha al Assad trở nên ác liệt giữa lúc Nga đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy các nước phương Tây đã cung cấp nhiều vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria. (BBC)

* Chính phủ Nhật Bản dự định thay thế Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Uichiro Niwa vào tháng 10. Đại sứ Niwa hồi tháng 6 làm dấy lên cuộc tranh cãi, sau khi ông nói rằng, chính quyền Tokyo sẽ mua lại những hòn đảo hoang ở quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Các nghị sĩ đối lập trong Quốc hội Nhật Bản cho rằng, Đại sứ Niwa cần từ chức vì đã không nêu đúng lập trường chính thức của Tokyo về vấn đề tranh chấp biển đảo. (Yomiuri Shimbun)

* Ngày 20-8, một cuộc nổi loạn giữa hai phe tù nhân kình địch nổ ra trong nhà tù Yare 1 ở Venezuela khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Nguyên nhân chưa được xác định. (BBC)

* Ngày 20-8, nhà chức trách Nga tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào công việc tư pháp của Nga, đặc biệt là vụ xét xử ban nhạc Pussy Riot liên quan việc chống Tổng thống Putin. (Ria-Novosti) 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG