Tin vắn ngày 14/2

Tin vắn ngày 14/2
TP - Sáng 13/2, tại đình Phú Tự ở xã Phú Hưng (thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre), UBND thành phố Bến Tre làm lễ đón nhận bằng công nhận “Bạch mai cổ thụ - Cây di sản Việt Nam”. 

Cây bạch mai trước sân đình Phú Tự hơn 300 tuổi, gắn liền lịch sử khai mở đất phương Nam của cha ông ta vào giữa thế kỷ 18. 

Đức Thịnh

Ngày 13/2, UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, dịp Tết Nguyên tiêu năm Giáp Ngọ, phố dành cho người đi bộ tại khu phố cổ sẽ được mở rộng thêm một số tuyến đường, gồm đường Trần Phú, Nguyễn Huệ, Trần Quý Cáp, Tiểu La. Từ 5 đến 14 giờ ngày 15/2, các hội quán Quảng Triệu và Triều Châu tổ chức cúng Nguyên tiêu và giỗ tiền hiền nên tại 2 điểm di tích này không tổ chức bán vé tham quan. 

 NGUYỄN THÀNH

Sáng 13/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Trung tâm Triển khai Công nghệ Xây dựng miền Trung khởi công trùng tu di tích Tả Tùng tự thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Đây là công trình cổ cuối cùng bị xuống cấp thuộc cụm di tích Thế Miếu - Đại Nội Huế được trùng tu, tôn tạo.

Ngọc Văn

Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Giang Hoàng Phước (ở quận Ninh Kiều) - người bị bắt quả tang ngày 9/1, khi đến một doanh nghiệp taxi ở Cần Thơ, tự giới thiệu là phóng viên báo “Tài chính Thuế”, đề nghị viết bài hoặc đăng quảng cáo và lấy 2 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, ông Phước đã chiếm đoạt 90 triệu đồng của hơn 50 doanh nghiệp ở ĐBSCL. Ông Phước có thẻ nhà báo công tác tại Thời báo Tài chính Việt Nam, giấy công tác của Tạp chí Thuế nhưng đều đã hết hạn.

NGỌC DUYÊN

Ngày 13/2, bà H. (46 tuổi, ở Hải Phòng) đã tỉnh sau khi được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu tối 12/2. Chiều 12/2, bà H. phóng xe máy lên cầu Bính (có chiều cao thông thuyền là 25m), bỏ lại xe máy, trèo qua lan can cầu, gieo mình xuống sông Cấm tự tử. Tối cùng ngày, một người đánh cá gần chân cầu Bính vớt được nạn nhân.

LAM KHÊ

Phát hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm ở Quảng Ngãi.Chiều ngày 13/2, lực lượng chức năng ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tiêu hủy gần 450 con gà của ông Huỳnh Tốt, ở xã Phổ Văn do mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm A/H5N1. Như vậy đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Đức Phổ đã xác định được 3 ổ dịch cúm gia cầm với hơn 3.200 con. 

 Phú Đức

Ngày 13/2, Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum cho biết ổ dịch cúm gia cầm phát hiện vào ngày 9/2 với 341 con gà và 646 con vịt ốm, chết tại cơ sở chăn nuôi của Cty 78, ở xã Mo Rai, huyện Sa Thầy đã có kết quả dương tính với virus A/H5N1 do cơ quan Thú y Vùng 5 xét nghiệm. Như vậy, tính đến thời điểm này, Kon Tum đã xuất hiện 4 ổ dịch. 

 Nguyên Khanh

Hơn 1.500 lít hóa chất tiêu độc phòng dịch cúm gia cầm. Ngày 13/2, ông Trần Tới, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Đà Nẵng cho biết: Hiện, dịch cúm gia cầm chưa xảy ra trên địa bàn thành phố, nhưng nhằm ngăn chặn dịch, Chi cục đã cấp phát hơn 1.500 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng cho các địa phương, các trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ.

HOÀI VĂN

Bệnh nhân cúm A/H1N1 đầu tiên ở Khánh Hòa tử vong. Lúc 17 giờ 10 phút ngày 13/2, anh Huỳnh Thanh Tuấn (30 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang), bệnh nhân cúm A/ H1N1 được phát hiện đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa năm 2014, đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

MỚI - NÓNG