Tin vắn ngày 11/2

Tin vắn ngày 11/2
TP - Dự án 1.000 tỷ đồng bị rút giấp phép do chậm tiến độ. 

Ngày 10/2, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết vừa quyết định rút giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu phức hợp cao cấp bên bờ sông Ba (ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) với kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng do chậm tiến độ.

Văn Tài

Cơ hội việc làm cho giới trẻ đầu năm mới. Ngày 10/2, tại thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) diễn ra phiên khai mạc sàn giao dịch việc làm đầu Xuân mới Giáp Ngọ 2014, với sự tham gia của có 14 doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động.

Ngọc Văn

Hào Anh đứng tên sổ tiết kiệm số tiền hỗ trợ. Ngày 10/2, ông Võ Hoàng Hiệp, Giám đốc Sở LĐ- TB&XH Cà Mau cho biết, vừa làm thủ tục để Nguyễn Hào Anh đứng tên sổ tiết kiệm gần 740 triệu đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Cà Mau.

NGUYỄN TIẾN HƯNG

Ngày 10/2, Văn phòng UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, hàng chục hộ dân ở xã Tân Lộc Bắc (Thới Bình) tố giác ông Đặng Hoàng Nam, Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình tự ý đưa nước mặn vào đất trồng lúa 2 vụ để nuôi tôm, ảnh hưởng các hộ lân cận trong vùng.

NGUYÊN HƯƠNG

Nâng cấp Quốc lộ 91 tăng 358 tỷ đồng. Ngày 10/2, Ban quản lý Dự án 1 thuộc Bộ GTVT làm việc với UBND TP Cần Thơ về bố trí nguồn kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp Quốc lộ 91, đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dài 7 km. Theo đó, kinh phí điều chỉnh tăng từ 248 tỷ lên 606 tỷ đồng (tăng 358 tỷ).

HÒA HỘI

Xuất hiện băng tuyết ở Mẫu Sơn. Do thời tiết lạnh giá, xuống dưới -3 độ C, tại một số vùng núi đá cao khu vực Mẫu Sơn, Công Sơn (huyện Cao Lộc và Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), xuất hiện băng tuyết trên những cành cây, nhà cửa. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.