Tin mừng về vắc-xin COVID-19 Nga: Hiệu quả tới 98,5%

Một nhân viên y tế Nga tiêm vắc-xin COVID-19 ngày 12/10. Ảnh: Reuters
Một nhân viên y tế Nga tiêm vắc-xin COVID-19 ngày 12/10. Ảnh: Reuters
TPO - Kết quả thử nghiệm trên 20.000 người cho thấy tỉ lệ thành công của vắc-xin Sputnik V (Nga) lên tới 98,5%.

Trả lời phỏng vấn truyền hình địa phương, Phó Thị trưởng thành phố Moscow (Nga) Anastasia Rakova cho biết quá trình thử nghiệm vắc-xin Sputnik V - vắc-xin COVID-19 đầu tiên được đăng kí trên thế giới - hiện đang cho kết quả khả quan.

Cụ thể, chỉ có 273 tình nguyện viên (trên tổng số 20.000 người) tham gia thử nghiệm vắc-xin Sputnik V bị nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm.

Con số này tương đương 1,5%, tức là tỉ lệ thành công của vắc-xin Sputnik V đến thời điểm hiện tại lên tới 98,5%.

“Những thông tin này đã tự nói lên hiệu quả của vắc-xin Sputnik V”, bà Rakova nói.

Trước đó, vào sáng 4/12, hệ thống đăng kí tiêm vắc-xin Sputnik V ở Nga đã được mở, và công dân có thể bắt đầu được tiêm từ hôm nay, 5/12.

Những đối tượng đầu tiên được ưu tiên tiêm chủng là những người nằm trong nhóm nguy cơ cao, bao gồm bác sĩ và giáo viên.

Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh bắt đầu chương trình tiêm chủng trên quy mô lớn nhằm chống lại đại dịch COVID-19.

Sputnik V là vắc-xin COVID-19 đầu tiên được đăng kí trên thế giới (ngày 11/8).

Nga cũng đã tạo ra loại vắc-xin thứ 2 có tên EpiVacCorona, do Trung tâm Vector của Siberia sản xuất. Vắc-xin dự kiến sẽ ra mắt công chúng vào tháng 12, với việc tiêm chủng hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm mới.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG