Vắc-xin COVID-19 có thể bị lấy trộm hoặc làm giả, thậm chí sớm được bán ở “chợ đen”

HHT - Giữa lúc đại dịch đang trở nên nghiêm trọng hoặc trỗi dậy trở lại ở nhiều quốc gia, thì cả thế giới đang mong ngóng những loại vắc-xin COVID-19 sắp được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như không dễ dàng, khiến cảnh sát quốc tế (Interpol) vừa phải đưa ra Cảnh báo màu Cam.

Vắc-xin COVID-19 có thể được bán ở “chợ đen”, thậm chí còn trước cả khi chúng ta có thể mua một cách hợp pháp - theo Interpol. Lý do là vì nhiều tổ chức tội phạm đang có ý định nhắm tới những loại vắc-xin mà ở thời điểm hiện tại được gọi là “vàng lỏng” này.

Cảnh sát quốc tế mới phải đưa ra cảnh báo khẩn (gọi là Orange Notice - Thông báo màu Cam, để cảnh báo về vấn đề có thể đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn cộng đồng), gửi tới 194 nước thành viên trên khắp thế giới. Trong đó, Interpol nhấn mạnh rằng, khi vắc-xin COVID-19 sắp chính thức được duyệt ở nhiều nước, thì những kẻ xấu “đang có kế hoạch thâm nhập hoặc cắt ngang chuỗi cung ứng”.

Vắc-xin COVID-19 có thể bị lấy trộm hoặc làm giả, thậm chí sớm được bán ở “chợ đen” ảnh 1

Interpol đã gửi thông báo tới tất cả các nước thành viên trên khắp thế giới. Ảnh: Sky News.

Hay có thể hiểu đơn giản hơn là Interpol đã có một số tin tức về những kẻ xấu cố gây cản trở hoặc chặn việc vận chuyển vắc-xin, trong khi vắc-xin được dự định sẽ được phân phối ở Anh ngay tuần sau, và ở Mỹ vào cuối tháng này.

Trong thông cáo báo chí của Interpol có nêu rõ rằng, có những hoạt động tội phạm tiềm ẩn liên quan đến việc làm giả, ăn trộm và quảng cáo bất hợp pháp cả vắc-xin COVID-19 lẫn vắc-xin cúm. Đại dịch kéo dài, nghiêm trọng đã và sẽ kéo theo những hành vi tội phạm chưa từng có.

Vắc-xin COVID-19 có thể bị lấy trộm hoặc làm giả, thậm chí sớm được bán ở “chợ đen” ảnh 2

Vắc-xin COVID-19 đã được duyệt ở Anh, được cho là sẽ phân phối ở Anh trong tuần sau. Ảnh: REUTERS/ Dado Ruvic.

Cảnh sát quốc tế cũng cảnh báo mọi người dân phải cẩn thận, tránh bị lừa bởi những lời giới thiệu vắc-xin hoặc những bộ xét nghiệm COVID-19 trên mạng.

“Các mạng lưới tội phạm sẽ nhắm tới những người dân ít nghi ngờ, thông qua những trang web giả mạo, và sẽ đưa ra những cách điều trị giả, từ đó đem lại nguy cơ lớn đối với sức khỏe và tính mạng của mọi người” - cảnh báo của Interpol có viết.

Vắc-xin COVID-19 có thể bị lấy trộm hoặc làm giả, thậm chí sớm được bán ở “chợ đen” ảnh 3

Một phần thông báo của Interpol.

Tất nhiên, có lẽ bây giờ thì nhiều người cũng cẩn thận rồi, nhưng cũng không thừa khi cảnh sát quốc tế nhắc bạn rằng, trong việc tự bảo vệ mình trước virus corona mới, thì đừng tin vào những lời mời hấp dẫn trên mạng về vắc-xin, thuốc điều trị hay bất kỳ dụng cụ y tế nào khác.

Vắc-xin COVID-19 có thể bị lấy trộm hoặc làm giả, thậm chí sớm được bán ở “chợ đen” ảnh 4 
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?