Tin mới vụ tai nạn thảm khốc làm 15 người thiệt mạng ở Quảng Bình

TP - Đến 17h30 chiều 26/7, thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Có 15 người chết và 3 người nguy kịch trong vụ tai nạn thảm khốc lật xe du lịch sáng cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Họp lớp 30 năm ngày ra trường

Tin mới vụ tai nạn thảm khốc làm 15 người thiệt mạng ở Quảng Bình ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Có mặt tại hiện trường vào trưa cùng ngày, phóng viên Tiền Phong ghi nhận: Chiếc xe gặp nạn mang BKS 73A-009.25 nằm lật nghiêng bên trái ta luy dương, cách ngã tư cầu Trạ Ang vài chục mét. Các lực lượng chức năng nỗ lực đưa nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài. Nhiều tử thi được xếp dọc theo lề đường, trong lúc đó liên tục các chuyến xe cứu thương đưa người đi cấp cứu. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, nạn nhân cuối cùng mới được đưa ra khỏi xe nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện cứu hộ hiện đại.

Theo các nhân chứng, chiếc xe gặp nạn mang BKS 73B-009.25, chở 40 cựu học sinh của trường THPT Đồng Hới  tổ chức hội khóa và đi du lịch nhân 30 năm ngày ra trường. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 26/7. Khi đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, theo hướng từ Bắc vào Nam và có dự định rẽ trái vào đường 20 - Quyết Thắng để đến 1 điểm du lịch thì xe mất phanh từ trên đỉnh dốc. Lái xe đã điều khiển xe chạy thẳng theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây mà không thể rẽ như theo dự định ban đầu.

Tin mới vụ tai nạn thảm khốc làm 15 người thiệt mạng ở Quảng Bình ảnh 2 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi động viên các nạn nhân tại bệnh viện

Sau đó chiếc xe đâm vào vách núi phía bên trái đường và lật nghiêng tại chỗ, xuống bên vệ đường, cách ngã tư Trạ Ang chừng 20m, cách động Thiên Đường chừng 6km về phía Nam. Cú va đập mạnh và lật nghiêng của chiếc xe đã khiến nhiều người mắc kẹt, thương vong. Theo đó, đã có 15 người chết, trong đó 9 người chết tại hiện trường và 6 người chết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba tại Đồng Hới, Quảng Bình.

Khẩn trương điều tra vụ tai nạn

Có mặt tại hiện trường ngay sau vụ tai nạn xảy ra, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo huy động tổng lực như quân đội, công an, lực lượng y tế, phòng cháy chữa cháy nỗ lực cứu hộ cứu nạn, kịp thời đưa  những nạn nhân bị thương vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu; chỉ đạo Tỉnh Đoàn huy động lực lượng thanh niên Đồng Hới đến bệnh viện hiến máu cứu người; chỉ đạo Sở Thông tin truyền thông rà soát các trang cá nhân, tránh đưa hình ảnh các nạn nhân lên mạng xã hội nhằm tôn trọng quyền riêng tư, sự yên nghỉ của các nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngay tại hiện trường, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Đã chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, sớm có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn và tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho những người bị thương. Đồng thời, trước mắt UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị chết 5 triệu đồng, và nạn nhân bị thương mỗi người 3 triệu đồng.

Trước vụ việc tai nạn thảm khốc này, chiều 26/7, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam- Cu Ba tại Đồng Hới, Quảng Bình thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng, huy động tối đa lực lượng cùng nhân dân tập trung cứu hộ, cứu nạn với nỗ lực cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Tin mới vụ tai nạn thảm khốc làm 15 người thiệt mạng ở Quảng Bình ảnh 3 Lực lượng chức năng dựng lán tạm để che nắng cho những nạn nhân xấu số

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực và Bộ trưởng Bộ GTVT - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia, đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông.

Theo Bác sỹ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Bệnh viện đã tiếp nhận 27 nạn nhân từ vụ tai nạn, trong đó có 6 người đã không qua khỏi và hiện có 3 người đang rất nguy kịch. Bệnh viện đã huy động hơn 100 y bác sỹ để cấp cứu và chữa trị cho các nạn nhân. Đa số các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Rất may lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt kịp thời để hiến máu cứu người. Ba người đang nguy kịch bị chấn thương não và vùng ngực, tiên lượng rất xấu. Bệnh viện đang nhờ sự hỗ trợ từ Bệnh viện Trung ương Huế về cả vật chất và con người, với mong muốn cứu bằng được mạng sống của các nạn nhân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 26/7. Khi đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, theo hướng từ Bắc vào Nam và có dự định rẽ trái vào đường 20 - Quyết Thắng để đến 1 điểm du lịch thì xe mất phanh từ trên đỉnh dốc. Lái xe đã điều khiển xe chạy thẳng theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây mà không thể rẽ như theo dự định ban đầu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.