Tin mới vụ tai nạn kinh hoàng khiến 22 người thương vong tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan công an đang giám định nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết và 20 người bị thương.

Ngày 18/3, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) để phục vụ điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 20 người bị thương.

“Đơn vị đang tạm giữ hình sự tài xế xe khách và chờ kết quả giám định từ Công an tỉnh về nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân. Khi có kết quả thì Cơ quan điều tra Công an huyện mới có căn cứ quyết định khởi tố vụ án”, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho hay.

Tin mới vụ tai nạn kinh hoàng khiến 22 người thương vong tại Nghệ An ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 5h30p (ngày 16/3), trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Thời gian trên, chiếc xe khách mang biển số 36B - 03.412 do tài xế Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển (trên xe chở 22 người) lưu thông hướng Hà Nội - Vinh. Khi đến km447+600, Quốc lộ 1A thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37V-0047, rơ moóc 37R-000.24 bị hỏng đỗ bên đường.

Tin mới vụ tai nạn kinh hoàng khiến 22 người thương vong tại Nghệ An ảnh 2 Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Cú đâm mạnh khiến ông Nguyễn Văn M. (SN 1961, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) tử vong, 21 nạn nhân khác được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Tại hiện trường chiếc xe khách biến dạng, hư hỏng nặng.

Đến trưa 16/3, thêm 1 người tử vong là bà Trần Thị Th. (SN 1969, trú tại TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa). Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Văn Tâm không chú ý quan sát.

Hiện, vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.