Tin mới vụ Nhật Bản ngừng sử dụng 1,63 triệu liều Moderna vì phát hiện chất lạ

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: EPA-EFE
Ảnh: EPA-EFE
TPO - Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 26/8 cho biết đang điều tra sự cố nhiễm chất lạ trong quá trình sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19 Moderna để đánh giá xem liệu việc này có ảnh hưởng đến nguồn cung cho EU hay không.

“Chất lạ” là gì?

Hôm thứ Năm, cơ quan y tế Nhật Bản tuyên bố sẽ tạm dừng sử dụng 1,63 triệu liều vắc-xin Moderna, hơn một tuần sau khi nhà phân phối trong nước nhận được báo cáo về việc xuất hiện chất lạ trong một số lọ.

Một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản tiết lộ Takeda - công ty phân phối vắc-xin Moderna nhận được thông tin về các lọ vắc-xin nhiễm chất lạ vào ngày 16/8, và đã báo cáo với chính phủ hôm thứ Tư.

Lí do khiến Takeda chậm báo cáo cới cơ quan chức năng được cho là do công ty cần thời gian thu thập thông tin về những lọ thuốc bị ảnh hưởng, cũng như khu vực phân phối lô vắc-xin nói trên.

Phía Moderna cho biết đã nhận được tin báo về sự xuất hiện của các “vật chất dạng hạt” trong một số lọ vắc-xin. Lô vắc-xin này đã được đưa vào diện nghi vấn, và hai lô liền kề đang được giữ lại.

Theo đại diện Moderna, nguyên nhân của tình trạng này có thể là do sự cố trong quá trình đóng ống ở nhà máy Tây Ban Nha.

Công ty dược phẩm Rovi (Tây Ban Nha) - đơn vị đóng ống vắc-xin Moderna cho các thị trường khác ngoài Mỹ - cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Rovi nhấn mạnh tình trạng này dường như chỉ xảy ra giới hạn ở một số lô hàng giao cho Nhật Bản.

Cổ phiếu của Rovi đã giảm 4,6% sau khi thông tin về vụ việc được công bố.

Ảnh hưởng ở Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản - cơ quan điều hành một điểm tiêm chủng mở rộng ở Osaka - cho biết các lọ vắc-xin từ lô thuốc bị nhiễm chất lạ đã được sử dụng từ ngày 6/8 đến ngày 20/8. Hiện chưa rõ đã có chính xác bao nhiêu người được tiêm vắc-xin thuộc lô này.

Hãng hàng không ANA (Nhật Bản) thông báo đã sử dụng khoảng 4.700 mũi tiêm từ lô thuốc bị đình chỉ. ANA tuyên bố sẽ ngừng tất cả các đợt tiêm chủng theo kế hoạch vào thứ Năm.

Đối thủ của ANA - Japan Airlines - cũng đã huỷ các đợt tiêm chủng ngừa COVID-19 cho nhân viên vào thứ Năm sau khi nhận được thông tin.

Mặc dù một số công ty đã huỷ bỏ kế hoạch tiêm chủng, nhưng Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết chương trình tiêm phòng của Nhật Bản sẽ ít bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Trước đó một ngày, ông cho biết khoảng 60% dân số Nhật Bản sẽ được tiêm đủ liều vắc-xin tính đến cuối tháng Chín. Và nước này cũng đã có đủ vắc-xin để tiêm liều tăng cường.

Nhật Bản đang chiến đấu với làn sóng dịch tồi tệ nhất do biến thể Delta, với số ca nhiễm mới hàng ngày lần đầu tiên vượt quá 25.000 ca. Nhật Bản đã tiêm chủng cho 54% dân số với ít nhất một liều và 43% đã được tiêm chủng đầy đủ.

Phản ứng của EU

Cả Takeda - công ty phân phối vắc-xin ở Nhật Bản và Moderna đều cho biết chưa có báo cáo về tính an toàn, hiệu quả của lô vắc-xin bị nhiễm chất lạ, nên việc quyết định đình chỉ sử dụng chỉ là một biện pháp phòng ngừa.

Tuy nhiên, động thái này đã khiến cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu phải tuyên bố mở cuộc điều tra.

“Chúng tôi đang điều tra vụ việc, và yêu cầu bên liên quan cung cấp thông tin về bất cứ tác động tiềm ẩn nào đối với các lô hàng cung cấp cho EU”, EMA cho biết trong một thông báo.

Đến thời điểm hiện tại, Moderna đã giao cho EU hơn 70 triệu liều vắc xin COVID-19. Công ty có hai hợp đồng với EU, cam kết cung cấp lên đến 460 triệu liều vắc-xin.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.