Tin mới vụ hàng chục côn đồ đại náo tại Kinh Môn, Hải Dương

Con đường nơi nhóm côn đồ kéo nhau vào làng truy sát ông Đố. Ảnh: Giadinh.net
Con đường nơi nhóm côn đồ kéo nhau vào làng truy sát ông Đố. Ảnh: Giadinh.net
TP - Liên quan đến vụ hàng chục côn đồ mang vũ khí vào nhà đập phá đồ đạc chém ông Trần Minh Đố (trú xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) trọng thương, công an đã triệu tập giám đốc một doanh nghiệp và các đối tượng liên quan phục vụ điều tra.

Ngày 8/6, thượng tá Đỗ Long Vân, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hải Dương, cho biết liên quan đến vụ hàng chục côn đồ mang vũ khí vào nhà đập phá đồ đạc chém ông Trần Minh Đố trọng thương, công an đã triệu tập giám đốc một doanh nghiệp và các đối tượng liên quan phục vụ điều tra.

Một nguồn tin cho biết những đối tượng côn đồ đập phá đồ đạc, chém ông Đố được một đối tượng tên T. chỉ đạo. Sau khi xảy đại náo làng quê, T. và những đàn em dưới trướng vừa gọi điện đe dọa vừa nhờ người tới gia đình ông Đố thương lượng việc bồi thường.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, gây chấn động vùng quê yên bình khiến người dân bức xúc, hoang mang, Đảng ủy, UBND, Công an xã Thái Thịnh đã có báo cáo đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng chủ mưu cầm đầu những gã giang hồ manh động.

MỚI - NÓNG