Tin mới nhất vụ máy bay Hải quân Mỹ đâm xuống biển

Máy bay C-2 Greyhound của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP
Máy bay C-2 Greyhound của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP
TPO - Phía Nhật Bản thông tin, 8 trong số 11 thành viên phi hành đoàn và hành khách trên chiếc máy bay của Hải quân Mỹ lao xuống biển, đã được tìm thấy.

AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 8 trong tổng số 11 người trên chiếc máy bay gặp nạn.

Cùng thời điểm, Hạm đội Bảy-Hải quân Mỹ thông báo, họ đang tiến hành cấp cứu cho các nạn nhân kể trên. Các nhân viên y tế của tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của 8 nạn nhân sau khi thăm khám kỹ càng.

Trước đó, chiều ngày 22/11 (theo giờ địa phương), chiếc máy bay C-2 Greyhound của Hải quân Mỹ, chở 11 người bao gồm phi hành đoàn và hành khách, gặp nạn trên hành trình tới tàu sân bay USS Ronald Reagan thuộc Hạm đội Bảy.

Theo BBC, vị trí rơi của máy bay được xác định là vùng biển phía Đông Nam Okinawa, ngoài khơi Nhật Bản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tàu USS Ronald Reagan đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".