Tìm thấy virus bí ẩn ở nơi sâu nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một loại virus mới, được xác định là thể thực khuẩn, ở độ sâu 8.900 m dưới Thái Bình Dương.
Tìm thấy virus bí ẩn ở nơi sâu nhất thế giới ảnh 1

Một chiếc tàu lặn tiếp cận bức tường của một đường nối bên trong rãnh Mariana. (Ảnh: Văn phòng Nghiên cứu và Thám hiểm Đại dương NOAA, Thám hiểm vùng nước sâu Marianas năm 2016)

Virus mới được tìm thấy bên trong rãnh Mariana được cho là sâu nhất từng được phát hiện. Virus có tên vB_HmeY_H4907 được tìm thấy ở độ sâu 8.839 m bên trong rãnh Mariana, độ sâu giảm xuống 11.000 m tại điểm thấp nhất trên đáy Thái Bình Dương.

Virus này là một thể thực khuẩn - một loại dạng sống lây nhiễm vi khuẩn trước khi chiếm quyền điều khiển bộ máy tế bào của chúng để tạo ra nhiều bản sao của chính nó.

Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ vào ngày 20/9 trên tạp chí Quang phổ vi sinh.

“Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đây là thể thực khuẩn biệt lập sâu nhất được biết đến trong đại dương toàn cầu”, tác giả chính Min Wang, nhà virus học biển tại Đại học Hải dương Trung Quốc, ở Thanh Đảo, cho biết.

Loại virus mới được phát hiện này lây nhiễm vi khuẩn trong ngành Halomonas và thực hiện theo phương pháp lysogen - có nghĩa là nó chèn vật liệu di truyền của nó vào bộ gien của vi khuẩn và sao chép mà không giết chết vi khuẩn. Điều này có thể là do môi trường khắc nghiệt mà cả virus và vi khuẩn đều phát triển, có nghĩa là nó không đủ khả năng để tiêu diệt vật chủ của nó.

Halomonas có thể được tìm thấy trên khắp các đại dương, bao gồm cả dưới đáy biển Nam Cực và trong các trầm tích xung quanh các miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu.

Người ta biết rất ít về loại virus cư trú ở những vùng sâu nhất của đại dương và loại virus mới được phát hiện này chỉ là loại thứ ba được biết là có khả năng lây nhiễm vi khuẩn Halomonas sống ở đó.

Vi khuẩn và virus sống ở những độ sâu này xa lạ với con người đến mức các tế bào miễn dịch của chúng ta thậm chí không nhận ra sự tồn tại của chúng, khiến chúng trở nên vô hình một cách hiệu quả.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.