Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở Cao Bằng

Sau 7 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thi thể anh Hoàng Văn Cường ở đoạn sông sát biên giới Việt - Trung. Ảnh: BP
Sau 7 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thi thể anh Hoàng Văn Cường ở đoạn sông sát biên giới Việt - Trung. Ảnh: BP
TPO - Sau một tuần nỗ lực tìm kiếm, trưa 28/8, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã thấy và vớt được thi thể người đàn ông 34 tuổi mất tích cách đây 7 ngày.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng, nơi thấy thi thể nạn nhân ở khu vực cửa chặn nước vào nhà máy thủy điện Bản Rạ (thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), cách hiện trường vụ tai nạn hơn 2 km về phía thác Bản Giốc trên tuyến biên giới Việt- Trung.

Do bị ngâm nước nhiều ngày và đi qua nhiều khu vực địa hình phức tạp dưới lòng sông, nên thi thể nạn nhân đã có một số bộ phận bắt đầu có dấu hiệu phân hủy.

Tuy nhiên, qua nhận dạng ban đầu có thể khẳng định thi thể được tìm thấy chính là nạn nhân Hoàng Văn Cường (SN 1986), trú tại xóm Bản Chang, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng đã bị nước lũ cuốn trôi từ ngày 22/8.

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở Cao Bằng ảnh 1 Lực lượng Biên phòng, dân quân xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh tổ chức nhiều tổ, đội đi bè, mảng trên sông tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: BP
Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở Cao Bằng ảnh 2

Nơi xảy ra tai nạn và địa điểm tìm thấy thi thể người xấu số đều trên những đoạn sông có địa hình phức tạp, dòng sông lớn, chảy xiết. Ảnh: BP

Trước đó, chiều 22/8, anh Cường đi xe mô tô đến xóm Háng Thoang (Trùng Khánh, Cao Bằng) thì xe bị hỏng. Sau đó, Cường lội qua cầu ngầm Háng Thoang sang sông với mục đích mua phụ tùng về sửa xe.

Khi lội ra đến giữa dòng sông, do nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết, anh Cường bị nước lũ cuốn trôi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đã kêu cứu và được người dân địa phương khẩn trương dùng bè mảng bơi ra cứu hộ nhưng chưa kịp tới nơi thì nạn nhân đã mất tích.

Nhận được tin báo, đồn Biên phòng Đàm Thủy đã phối hợp cùng chính quyền xã và Trung đội dân quân cơ động xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Do lưu lượng nước lớn và dòng nước chảy xiết ở địa hình phức tạp nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Khi phát hiện thi thể anh Cường, đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp cùng với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành trục vớt và làm các thủ tục theo quy định.

Gia đình nạn nhân đã nhận dạng và xin không tổ chức khám nghiệm tử thi. Trưa 28/8, cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể anh Hoàng Văn Cường cho gia đình để tổ chức mai táng.

MỚI - NÓNG