Phú Yên

Tìm thấy 3 thi thể học sinh bị lũ cuốn trên sông Ba

Đoạn sông Ba nơi 4 học sinh bị đuối nước. Ảnh: Lê Kha.
Đoạn sông Ba nơi 4 học sinh bị đuối nước. Ảnh: Lê Kha.
15h30 hôm nay, 24.5, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3/4 học sinh bị lũ cuốn.

Chiều 24.5, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho hay, lực lượng chức năng của huyện đang tập trung tìm kiếm tung tích nhóm học sinh địa phương bị đuối nước trên sông Ba.

Theo đó, sáng cùng ngày, nhóm 7 học sinh nam (cùng sinh năm 2005, học lớp 6, Trường THCS Củng Sơn) đến trường nhưng được cho nghỉ học nên rủ nhau đi xe đạp ra sông Ba chơi. Khu vực các em đến chơi là thác Thá (thuộc thôn Tịnh Sơn, Củng Sơn).

Đến khoảng 9h, 4 em xuống sông tắm và bị lũ cuốn, nhấn chìm mất tích. 3 em còn lại trên bờ chạy vào khu dân cư gọi người cứu bạn. Tên các học sinh bị lũ cuốn là Đoàn Anh Q., Trương Sĩ L., Phạm Xuân L. và Cao Triệu N.

Theo bà Hương, lúc các em bị nước cuốn, Thủy điện Sông Ba Hạ (trên Sông Ba, Sơn Hòa) đang xả lũ. Bà đã trực tiếp điện thoại cho thủy điện này ngưng xả lũ để tìm kiếm nạn nhân, sau đó, mực nước đoạn sông này đã cạn dần.

Đến 15h30 cùng ngày, bà Hương cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3/4 học sinh bị lũ cuốn. Công tác tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại đang được tích cực tiến hành.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG