Tìm cách hút khách du lịch ở chợ nổi qua bài hát 'Tình anh bán chiếu'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 29/6, UBND thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) tổ chức hội thảo Sức bật du lịch và xúc tiến đầu tư. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội du lịch và xúc tiến đầu tư năm 2024 với chủ đề Thành phố Ngã Bảy - Những dòng sông nhớ.

Nằm phía Đông Bắc tỉnh Hậu Giang, thành phố Ngã Bảy ở trên trục quốc lộ 1, là điểm đầu của tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp nối liền đến Cà Mau, tương lai nằm theo trục của tuyến cao tốc TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau.

Ngã Bảy còn là nơi giao thoa của 7 nhánh sông, tạo nên mạng lưới sông, rạch, kết nối với sông Hậu... Với lợi thế vị trí, thành phố này có khả năng kết nối với các tỉnh, thành khác về đường bộ lẫn đường thủy.

Tìm cách hút khách du lịch ở chợ nổi qua bài hát 'Tình anh bán chiếu' ảnh 1

Sông nước, chợ nổi là “đặc sản” của du lịch Hậu Giang nói chung và Ngã Bảy nói riêng.

Ông Lê Hoàng Xuyên - Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy - cho biết thành phố ưu tiên thu hút đầu tư, mở rộng trung tâm thành phố, xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, siêu thị… Để tạo điểm nhấn, Ngã Bảy hướng đến phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa sông nước đặc thù, nhất là giá trị bài hát Tình anh bán chiếu nổi tiếng.

Địa phương tập trung vận động, hỗ trợ các chủ cơ sở hoàn thiện, chỉnh trang các sản phẩm du lịch hiện có như du lịch homestay, du lịch văn hóa (đờn ca tài tử, ẩm thực…), du lịch sinh thái nhà vườn, chỉnh trang các khu di tích lịch sử, điểm du lịch tâm linh…

"Thành phố cam kết luôn đồng hành và chia sẻ cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất” - chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy phát biểu.

Tìm cách hút khách du lịch ở chợ nổi qua bài hát 'Tình anh bán chiếu' ảnh 2

Ông Lê Hoàng Xuyên - Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy phát biểu tại hội thảo.

Ông Trần Trường Huy - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội - cho rằng sông nước, chợ nổi là “đặc sản” của du lịch Hậu Giang nói chung và Ngã Bảy nói riêng, là điều kiện để phát triển các tuyến du lịch đường sông hấp dẫn và phong phú.

Đặc biệt, chợ nổi Ngã Bảy được nhiều du khách biết đến qua bài vọng cổ Tình anh bán chiếu của cố soạn giả Viễn Châu, là một trong những chợ nổi nhộn nhịp và nổi tiếng nhất vùng ĐBSCL.

Không chỉ là nơi buôn bán giao thương, chợ nổi chính là nét văn hóa bản địa, là hồn cốt của cả vùng sông nước Cửu Long. Do vậy, việc phát triển các tuyến du lịch đường sông từ trung tâm Ngã Bảy có thể mở ra nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, mang tính đặc thù.

Tuy nhiên, hiện du lịch đường sông tại Ngã Bảy chưa hình thành rõ nét, chủ yếu tự phát, chưa có quy hoạch cụ thể nhằm định hướng phát triển loại hình này. Các tuyến du lịch đường sông chưa được khai thác. Việc tăng cường hợp tác kết nối tour, tuyến đường sông với các địa phương lân cận chưa được thực hiện.

Tìm cách hút khách du lịch ở chợ nổi qua bài hát 'Tình anh bán chiếu' ảnh 3

Thành phố Ngã Bảy. Ảnh: H.T

Chợ nổi Ngã Bảy là một trong những chợ nổi lớn tại ĐBSCL, từng là một điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Thế nhưng, trải qua thời gian với những đổi thay như di dời vị trí chợ, giao thông đường bộ ngày càng phát triển và thông suốt, phương thức vận hành mua bán thay đổi... đã ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của chợ nổi này.

Theo ông Huy, Ngã Bảy có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển các tuyến sản phẩm du lịch đường sông và kết nối với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL. Trong giai đoạn ngắn hạn, thành phố cần tập trung đầu tư tuyến sản phẩm theo sông Cái Côn gắn với chợ nổi Ngã Bảy, trở thành sản phẩm du lịch chủ lực để có thể kết nối với các tuyến du lịch khác trong vùng...

MỚI - NÓNG
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
TPO - Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị, bảo đảm các chế độ chính sách, mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xem đây là lực lượng “đồng hành”; là “tai, mắt”; là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân.