Hậu Giang chào năm mới với đêm nghệ thuật 'Tình anh bán chiếu'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và Xuân Giáp Thìn 2024, tối 31/12, tại Công viên Chiến Thắng (thành phố Vị Thanh), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hậu Giang tổ chức chương trình nghệ thuật "Tình anh bán chiếu".
Hậu Giang chào năm mới với đêm nghệ thuật 'Tình anh bán chiếu' ảnh 1

Chương trình nghệ thuật "Tình anh bán chiếu" là một trong nhiều hoạt động tại Tuần lễ Du lịch với Văn hóa và Ẩm thực tỉnh Hậu Giang năm 2023, được sân khấu hóa trên bến dưới thuyền, tái hiện chợ nổi và đám cưới miền Tây làm nền cho vở cải lương "Tình anh bán chiếu". Ảnh: Hồng Thái.

Hậu Giang chào năm mới với đêm nghệ thuật 'Tình anh bán chiếu' ảnh 2

Chương trình có sự tham gia của Nghệ sĩ ưu Tú Kim Tử Long và các diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn. Ảnh: Hồng Thái.

Hậu Giang chào năm mới với đêm nghệ thuật 'Tình anh bán chiếu' ảnh 3

"Tình anh bán chiếu" là bản vọng cổ được NSND Viễn Châu sáng tác vào năm 1959 và nổi tiếng qua giọng ca của NSND Út Trà Ôn. Đây được xem là "bài vọng cổ đỉnh cao" của nghệ thuật ca cổ. Ảnh: Hồng Thái.

Hậu Giang chào năm mới với đêm nghệ thuật 'Tình anh bán chiếu' ảnh 4

Nhắc đến Ngã Bảy Phụng Hiệp (Hậu Giang) là người ta nhớ đến chợ nổi Ngã Bảy và nhớ ngay đến bài ca cổ "Tình anh bán chiếu". Mượn ý tứ của bài hát cùng với câu chuyện nguồn gốc sáng tác mà soạn giả Viễn Châu đã viết nên bài ca cổ trứ danh. Ảnh: Hồng Thái.

Chương trình nghệ thuật tái hiện lại hoạt cảnh “Tình anh bán chiếu” được thực hiện để tạo tiền đề cho show diễn định kỳ phục vụ du lịch, phục vụ nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch Hậu Giang trong thời gian tới.

Sau đêm diễn, Ban tổ chức mong muốn nhận được sự đóng góp của quý khán giả để từ đó hoàn thiện và xây dựng thành sản phẩm đặc sắc, tạo dựng thương hiệu du lịch mang đặc trưng của Hậu Giang.

MỚI - NÓNG