Tiêu hủy 3,5 tạ thịt sắp được làm cỗ cưới

Công an phát hiện cơ sở kinh doanh thịt không rõ nguồn gốc.
Công an phát hiện cơ sở kinh doanh thịt không rõ nguồn gốc.
TPO - Ngày 28/6/2016, Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra Quyết định xử phạt 8 triệu đồng đối với hộ bà Bùi Thị Loan (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) vì hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào sáng ngày 27/6/2016, lực lượng công an đã ập vào địa chỉ trên thì phát hiện tại các tủ đông có chứa hơn 350 kg thịt không có giấy tờ chứng minh xuất xứ như nai, đà điểu, nhím, thỏ và hải sản. 

Chủ cơ sở khai số thịt trên được thu gom khắp nơi để cung cấp cho các cơ sở nấu đám cưới và một số quán nhậu trên địa bàn TP. Pleiku.

Tiêu hủy 3,5 tạ thịt sắp được làm cỗ cưới ảnh 1

Số thịt bị niêm phong tiêu hủy.

Cảnh sát môi trường ngoài lập biên bản xử phạt hành chính còn tiến hành niêm phong để tiêu hủy toàn bộ số thịt trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.