Tiếp vụ tông xe nghiêm trọng ở Gia Lai : Xe buýt gần “hết đát”

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Liên quan đến vụ “Xe buýt chở học sinh tông đuôi xe tải, 19 người thương vong” như Tiền Phong đã đưa tin, tối 18/3 ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GT&VT Gia Lai, cho biết chiếc xe buýt này sản xuất vào năm 2003, trọng tải 35 ghế, kiểm định chỉ còn đến tháng 7/2017.

Theo cô Phạm Thị Diêu - Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, Gia Lai), chiếc xe buýt chở học sinh là xe chạy dịch vụ, chở học sinh của trường mới khoảng nửa tháng, 20 em trên xe buýt trong vụ tai nạn sống ở xã Hra. Các bác sĩ cho biết trong 4 học sinh bị thương nặng, hiện 2 em đã được phẫu thuật, 2 em đang được bác sĩ theo dõi. Các học sinh khác bị thương nhẹ, đang được điều trị các vết xây xát ở tay, chân.

Sở GD&ĐT Gia Lai đã hỗ trợ gia đình có 2 học sinh tử vong mỗi gia đình 2 triệu đồng. Trường THPT Trần Hưng Đạo hỗ trợ 2 học sinh tử vong 2 triệu đồng, mỗi học sinh bị thương nặng 1 triệu đồng, học sinh bị thương nhẹ mỗi em 500 nghìn đồng. Ban an toàn giao thông tỉnh và tỉnh ủy Gia Lai hỗ trợ những người tử vong 6 triệu đồng, người bị thương là 3,5 triệu đồng.

Như Tiền Phong đã đưa tin: khoảng 12h ngày 18/3, khi ông Trần Ngọc Thanh (49 tuổi, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chiếc xe buýt biển số 81B 011.00 chở 20 học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo. Khi đến km121+600, thuộc QL 19, đoạn qua thôn Nhơn Thọ, xã Đắk Ta Ley (huyện Mang Yang), thì tông vào đuôi xe tải biển số 81C 013.75 do anh Lê Thanh Thọ (27 tuổi, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển, đang di chuyển từ trong nhà ra đường. Hậu quả ông Thanh chết tại chỗ, hai nữ sinh Trần Thị Thanh Trúc (18 tuổi, học sinh lớp 12) và Tạ Thị Thu Vân (17 tuổi, học sinh lớp 11) chết trên đường đến bệnh viện, 16 học sinh khác bị thương.

MỚI - NÓNG