Tiếp tục thanh tra về giá xăng dầu, điện

Tiếp tục thanh tra về giá xăng dầu, điện
TP - Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, cho biết như trên, nhằm tiếp tục minh bạch hóa giá của những mặt hàng độc quyền này, tại buổi đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng TTĐT Chính phủ, ngày 17-1.

> Kiểm toán toàn diện Petrolimex

Bộ trưởng Vương Đình Huệ (bên phải)
Bộ trưởng Vương Đình Huệ (bên phải).

Bộ trưởng đã thực hiện tuyên ngôn “minh bạch là giải pháp của mọi giải pháp” đến đâu, nhất là đối với xăng dầu, than và điện.

Bên cạnh công khai minh bạch chính sách, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải công khai chi phí, giá thành. Năm 2012, Bộ Tài chính phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhạy cảm này. Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán toàn diện tình hình sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của Tổng công ty xăng dầu - Petrolimex trong năm 2012.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đối với thanh tra Bộ Tài chính, chúng tôi chỉ đạo thanh tra tất cả các đầu mối xăng dầu còn lại, cũng như các đầu mối bán điện giá cao cho EVN để làm rõ cơ cấu chi phí, giá thành trong kinh doanh điện lực cũng như xăng dầu, phân tích kỹ nguyên nhân khách quan, chủ quan làm tăng giá thành, theo nguyên tắc nhà nước, nhân dân chỉ chấp nhận bù đắp cho các doanh nghiệp những chi phí thực sự khách quan.

Năm 2012, giá điện sẽ tăng khoảng bao nhiêu nữa và sẽ ảnh hưởng đến đời sống các gia đình có thu nhập thấp thế nào?

Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn, giá điện tăng sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) qua 2 vòng. Một là tác động trực tiếp đến chi phí, cứ tăng 1% giá điện thì tác động tới 0,0246% CPI. Tác động tại vòng 2 gấp khoảng 2 lần vòng 1, có nghĩa là giá điện tăng 1% thì tác động tăng 0,0492% CPI.

Khi Nhà nước tăng giá điện đều có tuyên bố chính sách hỗ trợ người nghèo, thu nhập thấp (không tăng giá điện từ mức 0 đến 100kWh. Các hộ sử dụng 50kWh tính giá 993 đồng như hiện nay, các hộ sử dụng 100kWh thì ở mức 1.242 đồng, những hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp 30 nghìn đồng/tháng). Theo đó, giá điện sẽ tăng nhưng mức tăng phải đảm bảo tiêu chí: đến năm 2013, các mặt hàng điện, xăng dầu, than và một số dịch vụ công về cơ bản thực hiện theo nguyên tắc thị trường. Đồng thời kiềm chế lạm phát dưới một con số (mục tiêu khoảng 9%).

Vì sao thời gian qua, các cơ quan thanh tra, quản lý giá ít phát hiện các hành vi sai phạm?

Hiện nay, không chỉ Bộ Tài chính mà Bộ Công Thương, UBND các tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, thanh tra trong mọi thời điểm, nhất là các thời điểm nhạy cảm như Tết hay các thị trường trọng điểm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, qua đó, phát hiện nhiều vi phạm về giá. Tất nhiên, cũng có trường hợp phải qua báo chí, qua dư luận mới phát hiện được. Đặc biệt là các mặt hàng sữa, thuốc chữa bệnh có quá nhiều mặt hàng và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, như thuốc chữa bệnh có trên 2.000 mặt hàng. Đúng là khâu thanh, kiểm tra thời gian qua vẫn hạn chế.

Năm 2012, mục tiêu giảm bội chi ngân sách xuống dưới 4,8%, trong tình hình nhiều doanh nghiệp thua lỗ, phá sản như hiện nay thì các khoản thu ngân sách sẽ giảm rất nhiều, đầu tư công vẫn rất lớn nên mục tiêu này rất khó thực hiện. Ông nghĩ sao?

Như bạn nói và như quý vị biết, khi xây dựng dự toán năm 2012, chúng ta tính toán, cân đối rất chặt chẽ. Và nếu như đạt được, kết quả cân đối thu chi năm 2012 sẽ rất tích cực, một trong những năm tích cực nhất từ trước tới nay… Giảm bội chi xuống dưới 4,8% trong năm 2012 là rất khó khăn, trong khi chính sách thu không có nhiều thay đổi.

Vận động viên đã có tiền thưởng Tết

Tại buổi giao lưu, Bộ trưởng Vuơng Đình Huệ cũng chia sẻ bản thân ông thường xuyên vào mạng internet và sử dụng mạng xã hội như một kênh để tiếp cận thông tin, các phản hồi chính sách.

Ví như sáng 17-1, đọc một bản tin thấy có thông tin các vận động viên đạt thành tích tốt tại SEA Games nhưng hiện chưa nhận được tiền thưởng trong khi Tết sắp đến, ông đã cho kiểm tra lại và cho tạm ứng ngay 30 tỷ đồng để ngành Thể dục thể thao thưởng cho các vận động viên.

K.Huyền lược ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG