Tiếp tục tăng lãi suất, Fed nói chưa kết thúc cuộc chiến chống lạm phát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm tới, dù nền kinh tế đang hướng tới nguy cơ suy thoái, Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu ngày 14/12.
Tiếp tục tăng lãi suất, Fed nói chưa kết thúc cuộc chiến chống lạm phát ảnh 1

Chủ tịch Fed Jerome Powell

Ông cho rằng Mỹ sẽ phải trả giá cao hơn nếu ngân hàng trung ương không mạnh tay chống lạm phát.

Những dấu hiệu gần đây cho thấy lạm phát tăng chậm lại vẫn chưa tạo nên sự tin tưởng rằng cuộc chiến chống lạm phát đã kết thúc, ông Powell nói với báo chí sau khi uỷ ban hoạch định chính sách của Fed nâng lãi suất thêm nửa điểm và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trên 5% trong năm 2023 – mức chưa từng thấy kể từ đợt suy thoái năm 2007.

Quyết định được đưa ra khi các quan chức của Fed dự đoán nền kinh tế sẽ hoạt động gần với tốc độ đình trệ trong suốt năm tới, với tốc độ tăng trưởng 0,5% và tỷ lệ thất nghiệp tăng thêm gần 1% vào cuối năm sau.

“Chúng tôi không nói về kiểu suy thoái này, kiểu suy thoái kia. Chúng tôi chỉ đưa ra những dự báo như vậy. Tôi mong có một cách hoàn toàn không đau đớn để khôi phục sự ổn định về giá. Nhưng không có, đây là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm”, ông nói.

Ông Powell cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm mà Fed dự đoán trong năm tới vẫn còn “khiêm tốn”.

“Tôi không nghĩ nó sẽ tạo nên suy thoái…Đó vẫn là tăng trưởng dương”, người đứng đầu Fed nói.

Tuy nhiên, những chỉ số khác trong dự báo của Fed, đáng chú ý là mức tăng tỷ lệ thất nghiệp từ 3,7% hiện nay lên 4,6% được coi là thể hiện giai đoạn suy thoái khi ngân hàng trung ương giữ mục tiêu lãi suất ở mức hạn chế trong ít nhất 2 năm tới.

Quyết định ngày 15/12 đã nâng khoảng lãi suất lên 4,25-4,5%, dự kiến sẽ lên 5,0-5,25% trong năm tới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.