Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/11, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nói rằng đã đến lúc giảm tốc độ tăng lãi suất, nhưng vẫn báo hiệu khả năng điều chỉnh trong dài hạn khi Mỹ vẫn thiếu lao động trầm trọng.
Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất ảnh 1

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu tại Viện Brookings, ông Jerome Powell đưa ra thông điệp ngắn hạn khiến thị trường lập tức phản ứng: Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất so với mức tăng 3/4 điểm duy trì từ tháng 6, và sẽ hướng đến đỉnh lãi suất để thực hiện mục tiêu giảm lạm phát mà Fed đề ra.

Tuy nhiên, ông cũng nêu ra những thay đổi trong dài hạn có thể được triển khai, đặc biệt trong nguồn cung lao động, có thể báo trước một thời gian dài tăng lãi suất và lạm phát sẽ chỉ phản ứng chậm với chính sách của Fed.

Chủ tịch Fed gạt bỏ ý kiến rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ quá quyết liệt chống mức lạm phát cao nhất trong 40 năm, đến nỗi khiến nền kinh tế “đổ sập”. Ông khẳng định rằng một cú “hạ cánh mềm hoặc mềm nhất” vẫn là điều có thể, khi lạm phát dịu bớt mà không làm tăng mạnh tỷ lệ thất nghiệp.

“Chúng tôi sẽ không làm sập nền kinh tế rồi dọn dẹp lại”, ông Powell nói và cho biết các nhà hoạch định chính sách hy vọng sẽ không “quá thắt chặt vì chúng tôi nghĩ cắt giảm lãi suất không phải điều chúng tôi muốn làm. Đó là lý do chúng tôi đang giảm tốc độ và cố gắng tìm cách xác định mức phù hợp với lạm phát trong dài hạn”.

Phát biểu của Chủ tịch Fed ngay lập tức tác động lên thị trường trái phiếu và cổ phiếu.

Chỉ số S&P 500 tăng và kết thúc với mức 3,09% vào cuối ngày, trong khi trái phiếu giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, loại nhạy cảm nhất trước những động thái của Fed, giảm khoảng 4,37%. Đồng đô la Mỹ yếu hơn so với rổ ngoại tệ mạnh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG