Fed tiếp tục tăng lãi suất, tuyên bố không đầu hàng cuộc chiến chống lạm phát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/7, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố một đợt tăng lãi suất mạnh nữa, tiếp tục nỗ lực khống chế tình trạng lạm phát đang ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ.
Fed tiếp tục tăng lãi suất, tuyên bố không đầu hàng cuộc chiến chống lạm phát ảnh 1

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) của Fed cho biết sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm lên phạm vi 2,25 - 2,5%. Fed đã tăng lãi suất thêm 75 điểm hai lần trong hai tháng qua, bất chấp nguy cơ làm chậm tốc độ tăng trưởng của Mỹ.

Dù các đợt tăng lãi suất liên tiếp của Fed kìm hãm thị trường nhà ở, kìm hãm giá trị cổ phiếu và làm tăng tình trạng sa thải, nhưng vẫn chưa tạo ra tác động đáng kể lên lạm phát. Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố trong tháng này cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng 9,1% trong tháng 6 và 1,2% trong tháng 5.

Những cú sốc về nguồn cung liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine ngoài tầm kiểm soát của Fed là nguyên nhân chủ yếu khiến lạm phát ở Mỹ tăng cao, khiến giá cả hàng hoá tiếp tục tăng dù Fed hành động mạnh tay.

Chủ tịch Fed Jerome Powell và các quan chức hàng đầu khác khẳng định ngân hàng này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% hằng năm, bất chấp nguy cơ gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và suy thoái trong ngắn hạn.

GDP của Mỹ đã giảm trong quý đầu tiên của năm nay, dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong quý 2, trở thành yếu tố tạo nên suy thoái. Trong khi các nhà kinh tế học cho rằng thị trường việc làm mạnh mẽ là một dấu hiệu lạc quan của nền kinh tế Mỹ, một số người tin rằng Fed đã đẩy Mỹ đến bờ vực suy thoái và nên giảm tốc cuộc chiến chống lạm phát.

Trong cuộc họp ngày 27/7, ông Powell gạt bỏ ý kiến cho rằng kinh tế Mỹ đang ở trong hoặc trên đỉnh suy thoái, nhấn mạnh rằng các công ty Mỹ tiếp tục thuê thêm 350.000 lao động mỗi tháng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG