Tiếp nhận 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 92 lao động tự do, trong đó có 71 người chạy thoát khỏi casino Lucky 88 ở Campuchia đã được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao cho lực lượng Biên phòng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vào sáng nay (21/9).
Tiếp nhận 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia ảnh 1

92 công dân Việt Nam được phía Campuchia bàn giao cho lực lượng chức năng Việt Nam trở về qua cửa khẩu Mộc Bài, sáng 21/9

Đại tá Đinh Viết Bình - Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết, ông được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giao nhiệm vụ “bám biên” và chỉ đạo binh sĩ thuộc quyền trong suốt gần tuần lễ qua để đón đồng bào về nước.

“Ngày nào chúng tôi cũng đón hàng chục lao động Việt Nam trở về qua cửa khẩu này. Nhưng hôm nay, khi đón số lao động này trở về, chúng tôi mới nhẹ người. Vì cả tuần qua, cả Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các lực lượng phối hợp của Công an tỉnh, UBND và Công an huyện Bến Cầu, UBND huyện Bến Cầu, lực lượng dân quân tự vệ và nhất là anh em ở Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phải mất ăn mất ngủ”, Đại tá Bình nói.

Tiếp nhận 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia ảnh 2

Lực lượng chức năng hai nước tại buổi bàn giao

Hướng ánh mắt về phía dòng người đang được các chiến sỹ biên phòng tiếp nước và thức ăn nhanh, Đại tá Bình chia sẻ thêm: “Chúng tôi biết họ ra đi là vì cuộc sống mưu sinh, trong đó không ít người vì nhẹ dạ cả tin nghe theo lời đường mật “việc nhẹ lương cao” mà bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng trong nước. Cũng thật đáng trách khi không ít người đã khiến cho gia đình phải tán gia bại sản. Buồn, giận là vậy, nhưng khi chứng kiến những đứa con chung dòng máu đỏ, da vàng quay về trong nước mắt thì buộc vòng tay của chúng ta phải rộng mở, bao dung để đón họ trở về”.

Tại căn nhà tạm ở khu vực cửa khẩu, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của 3 lực lượng Biên phòng, Công an và dân quân tự vệ chia nhau mỗi người một việc trong không khí hết sức khẩn trương và trách nhiệm. Riêng các chiến sỹ trẻ thì vừa đứng ở vòng ngoài làm công tác bảo vệ, vừa hướng dẫn bà con đến từng khu vực sau khi hoàn thành từng công đoạn, đồng thời đảm bảo việc tiếp nước và thức ăn nhanh cho bà con đang chờ đến lượt.

Tiếp nhận 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia ảnh 3

Xác minh nhân thân công dân lầm lỡ trở về

'Em sợ lắm rồi'...

Ăn xong chiếc bánh mì do một chiến sĩ Biên phòng đưa, chị Đ.N.H.Y (SN 1988, quê Tây Ninh) nghẹn ngào kể lại thời điểm chị cùng hàng chục lao động khác trong casino Lucky 88 phá cổng chạy thoát thân: “Lúc đó, ông chủ và các quản lý casino đã ôm tiền chạy mất rồi, chỉ có số bảo vệ còn lại trông chừng các lao động Việt Nam để chờ bán cho công ty khác, nên mọi người liều mình quyết định chạy thôi. Chứ ở lại thì không biết giờ này sẽ ra sao. Cứ ngỡ ra đi là sẽ giúp được gia đình vượt qua khó khăn, không ngờ lại trắng tay trở thành con nợ”.

Sau khi được lực lượng Biên phòng tiếp nhận, lấy thông tin về nhân thân lai lịch xong, cô gái người dân tộc thiểu số L.T.M (SN 1998, quê Điện Biên) chia sẻ: “Em lên mạng xem thông tin thì họ nói qua đây lương tháng mấy chục triệu đồng, nhưng thực tế thì chỉ có vài triệu đồng mỗi tháng. Em sợ lắm rồi, bây giờ về quê có gì làm nấy thôi, không bao giờ dám sang bên đó nữa”.

Tiếp nhận 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia ảnh 4

Lực lượng Biên phòng tiếp đồ ăn, nước uống cho công dân trở về

Trước câu hỏi lượng người đông như vậy lại không có giấy tờ tùy thân thì vấn đề an ninh có được đảm bảo không, Đại tá Đinh Viết Bình cho biết đây mới là vấn đề được quan tâm hàng đầu kể từ khi các lao động tại Campuchia bắt đầu về nước.

“Cả 2 lực lượng BĐBP và Công an đã quán triệt chặt chẽ cho tất cả cán bộ, chiến sĩ 2 lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thì ngoài việc hỗ trợ giúp đỡ cho bà con theo chính sách nhân đạo thì phải luôn đảm bảo các yếu tố nghiệp vụ. Đó là xác minh nhân thân lai lịch của từng người một, có sưu tra đối chiếu với các địa phương có con em trở về lần này, quyết không để các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình để trà trộn xâm nhập vào trong nước. Nhờ đó mà trong ngày 19/9, chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ kịp thời một đối tượng có lệnh truy nã”, Đại tá Bình thông tin.

Dưới đây là một số hình ảnh tiếp nhận 92 công dân tại cửa khẩu Mộc Bài vào sáng nay.

Tiếp nhận 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia ảnh 5
Tiếp nhận 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia ảnh 6
Tiếp nhận 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia ảnh 7
Tiếp nhận 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia ảnh 8
Lực lượng Biên phòng và Công an hỗ trợ công dân hoàn tất các thủ tục để được nhập cảnh vào Việt Nam theo qui định của pháp luật.
MỚI - NÓNG