Tiếp nhận 13 công dân cùng 6 bình tro cốt do Trung Quốc trao trả

Tiếp nhận người và tro cốt tại cửa khẩu Hữu Nghị *ảnh: Nguyễn Thái
Tiếp nhận người và tro cốt tại cửa khẩu Hữu Nghị *ảnh: Nguyễn Thái
TPO - Do đi làm thuê ở một địa phương có địa hình phức tạp nên 6 người trú ở tỉnh Hà Giang (Việt Nam) bị đất đá vùi, tử vong tại Quảng Tây, Trung Quốc trong một đêm mưa bão. Họ vừa được người thân đón rước về quê an táng.

Chiều 2/9, Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các ngành chức năng tiếp nhận 13 công dân Việt Nam, có mang theo 6 bình tro cốt của thân nhân bị tử vong khi lao động tại Trung Quốc.  

Theo báo cáo; số người trên đều thường trú tại Mèo Vạc, Đồng Văn tỉnh Hà Giang, trong đó có một trẻ em dưới 2 tuổi, người cao tuổi nhất sinh năm 1957. 

Sau Tết nguyên đán năm 2017, họ đi thành nhiều tốp vượt biên giới trái phép tại tỉnh Hà Giang và đến Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Công việc chủ yếu là phát nương, trồng cây, tối đến ngủ tại các lán tạm ven đồi.

Ngày 2/7/2017, do mưa lớn đã làm lở đất vùi lấp một số lán khiến 6 công dân Việt Nam tử vong. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.