Tiếp cận khu vực thợ lò mất tích

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải thăm hỏi thợ lò bị thương. Ảnh: X.T.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải thăm hỏi thợ lò bị thương. Ảnh: X.T.
TP - Đến 21 giờ tối 21/8, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được vị trí công nhân mất tích trong hầm lò mỏ Thành Công (Quảng Ninh) do sự cố bục túi nước, đại diện Ban chỉ đạo cứu hộ cho biết. 

Tính đến chiều tối 21/8, Cty Than Hòn Gai đã huy động 1.200 lượt cán bộ, công nhân viên lành nghề kết hợp Trung tâm Cấp cứu mỏ thực hiện cứu hộ. Lực lượng cứu hộ đã xúc dọn, vận chuyển khoảng 1.000m3 đất, đá, than tràn xuống đường lò. 

Như Tiền Phong đã thông tin, rạng sáng 20/8, tại khu vực hầm lò công trường Thành Công thuộc Cty Than Hòn Gai xảy ra sự cố bục túi nước, khiến 1 công nhân thiệt mạng, anh Phan Anh Vân (phân xưởng 5) mất tích, 10 người bị thương.

* Ngày 21/8, dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải, đến thăm các công nhân bị thương trong vụ bục túi nước hầm lò than, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. T.Ư Đoàn hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi người bị thương, 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong, mất tích.

MỚI - NÓNG