Hòn Gai: Bục túi nước trong lò than, 11 người thương vong

Lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
TPO - Khoảng 2h00 hôm nay (20/8), tại lọ dọc -95, khai trường Than Thành Công thuộc Công ty Than Hòn Gai (khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) đã xảy ra vụ tai nạn làm 1 người chết, 10 người bị thương, 1 người mất tích. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định ban đầu là do bục túi nước trong đường lò.

Sáng 20/8, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người mất tích tại hiện trường sự cố bục túi nước đường lò tại xí nghiệp than Thành Công thuộc Công ty than Hòn Gai (Vinacomin).

Trước đó, vào lúc 2h ngày (20/8), tại khu vực đường lò -95m tại vỉa 61 mỏ than Thành Công đã xảy ra vụ tai nạn bục túi nước đường lò. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ở đây có 12 công nhân đang làm việc. Bùn nước từ trên đỉnh lò ồng ộc tràn xuống khu vực khiến các công nhân mắc kẹt bên trong. Ngay trong đêm lực lượng cứu hộ đã được huy động khẩn trương giải cứu số công nhân bị mắc kẹt ra ngoài.

Hòn Gai: Bục túi nước trong lò than, 11 người thương vong ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Một cán bộ công ty Than Hòn Gai cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa được 11 người ra khỏi hầm lò bị sự cố, trong số này có một người đã tử vong là anh Triệu Quang Việt, công nhân xí nghiệp than Thành Công. Hiện tại vẫn còn 1 trường hợp bị mất tích là anh Phạm Anh Vân (phân xưởng số 5, công trường Thành Công).

Tại hiện trường đang có 100 người tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, trong đó 39 người đã tiếp cận được điểm xảy ra bục túi nước. Công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích đang được khẩn trương tiến hành.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu yêu cầu lưc lượng cứu hộ vừa tìm mọi biện pháp tiếp cận, tìm kiếm người bị mất tích, vừa tuyệt đối đảm bảo an toàn, kiểm soát tình hình. 

Ông Hậu cho biết tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho người bị thương.

Hòn Gai: Bục túi nước trong lò than, 11 người thương vong ảnh 2

Vị trí xảy ra bục túi nước đã được kiểm soát. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tính đến 7h00 hôm nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích. Số nạn nhân bị thương (10 người) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trong có có một người bị thương nặng do chấn thương cột sống.

Thăm hỏi và chỉ đạo cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ôngNguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu bệnh viện kiểm soát tối đa và triển khai tăng cường các biện pháp cấp cứu nạn nhân, huy động thêm lực lượng từ các bệnh viện khác về phối hợp cứu chữa. Với các trường hợp bị thương nặng, nếu vượt khả năng cấp cứu phải bố trí chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Hòn Gai: Bục túi nước trong lò than, 11 người thương vong ảnh 3

Ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Được biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và ngành Than phối hợp khẩn trương tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; cử đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả; đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh chỉ đạo công tác cứu chữa, chăm sóc những người bị thương. Các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả, tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình người tử vong và 3 triệu đồng cho người bị thương.

Danh sách nạn nhân

1. Trần Văn Cùng

2. Triệu Văn Viễn

3. Trịnh Công Nghiệp

4. Hoàng Văn Duy

5. Đỗ Đức Cường

6. Hồ Bá Thục

7. Đặng Văn Đại

8. Trần Văn Toản

9. Phạm Anh Vân (đang mất tích)

10. Triệu Quang Việt (tử vong)

11. Đoàn Quang Vinh

12. Lê Văn Huy

MỚI - NÓNG