Tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm ở Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
Bay dù lượn trên đỉnh Chư Tan Kra - Sa Thầy (Kon Tum)
Bay dù lượn trên đỉnh Chư Tan Kra - Sa Thầy (Kon Tum)
TP - Kon Tum được thiên nhiên ban tặng cảnh đẹp hoang sơ, khí hậu mát mẻ, nhiều đồi núi dốc, sông, thác... rất thích hợp cho khai thác du lịch thể thao mạo hiểm và khám phá.

Kon Tum ở phía Bắc Tây Nguyên, thuộc khu vực trung tâm tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Cũng vì thế, Kon Tum có nền văn hóa lâu đời, mang đậm bản sắc dân gian, truyền thống riêng của từng dân tộc thiểu số tại chỗ khi còn lưu giữ nhiều phong tục, tập quán, lễ hội... Đặc biệt là không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên sẽ làm hấp dẫn du khách khi tham gia các hoạt động du lịch trải nghiệm thực tế và tìm hiểu về văn hóa các dân tộc tại cộng đồng.

Những năm qua, tỉnh Kon Tum tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch, gắn với việc khai thác các lợi thế và tiềm năng như phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, văn hóa tâm linh... Bởi thế bây giờ tỉnh miền núi này có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như khu du lịch Măng Đen, làng văn hóa du lịch Kon Kơ Tu ở TP. Kon Tum có sông Đăk Bla chảy qua, Nhà thờ gỗ, Vườn quốc gia Chư Mom Ray… đã trở thành những địa chỉ thân quen của khách du lịch gần xa, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

Gần đây, loại hình du lịch thể thao mạo hiểm, đặc biệt là hoạt động dù lượn trên địa bàn đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến Kon Tum, trong đó có rất nhiều doanh nhân trẻ- đây là tầng lớp được trang bị kiến thức, hoài bão, sẽ tiên phong hòa nhập nhanh nhất cùng thế giới bên ngoài. Họ đã đến Kon Tum và không khỏi mê mẩn trước cảnh đẹp thiên nhiên, con người khi đã bay trải nghiệm, khám phá bầu trời, khám phá các khu rừng nguyên sinh, kết hợp tìm về những ký ức hào hùng của một thời cha ông đánh giặc tại các di tích lịch sử như Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đăk Tô- Tân Cảnh, Di tích Chư Tan Kra, Di tích Điểm cao 1049 (Delta), Điểm cao 1015 ( Charly)...và ngã ba Đông Dương huyền thoại.

Với tiềm năng trên, tỉnh Kon Tum đã lập đề án khai thác phát triển môn dù lượn gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời tập trung triển khai các điều kiện cần thiết nhằm phát triển đồng bộ các loại hình du lịch, có bản sắc riêng của địa phương, sớm đưa Kon Tum trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên.

MỚI - NÓNG