Tiêm kích J-11D mới nhất của Trung Quốc lần đầu cất cánh

TPO - J-11D, tiêm kích mới nhất của Trung Quốc, được cho là bản sao của Su-27SK Nga đã thực hiện chuyến bay đầu tiên hồi cuối tháng 4 vừa qua.
Tiêm kích J-11D mới nhất của Trung Quốc lần đầu cất cánh ảnh 1

 “Tiêm kích J-11D là kết quả ứng dụng các công nghệ của tiêm kích-bom J-16 trên cơ sở khung thân của J-11B (sao chép Su-27)”, trang Sina cho hay.

Tiêm kích J-11D mới nhất của Trung Quốc lần đầu cất cánh ảnh 2

J-11D được trang bị radar mạng pha chủ động và hệ thống tiếp dầu trên không. Vũ khí của máy bay sẽ gồm cả các tên lửa không đối không tầm trung PL-10.

Tiêm kích J-11D mới nhất của Trung Quốc lần đầu cất cánh ảnh 3

Trung Quốc bắt đầu phát triển máy bay nội địa dựa trên công nghệ sao chép của họ Su-27 vào năm 1992, sau khi trở thành khách hàng đầu tiên ngoài các nước thuộc Liên Xô trước đây, mua tiêm kích hạng nặng này của Nga. 

Tiêm kích J-11D mới nhất của Trung Quốc lần đầu cất cánh ảnh 4

Năm 1995-1996, Trung Quốc đã mua giấy phép sản xuất Su-27SK bằng các bộ linh kiện do Nga cung cấp và đặt tên là J-11. 

Tiêm kích J-11D mới nhất của Trung Quốc lần đầu cất cánh ảnh 5

Nhưng vào đầu những năm 2000, họ đã tự thay thế được tất cả các bộ phận, linh kiện của máy bay bằng sản phẩm nội địa và bắt tay vào việc sản xuất mẫu làm nhái Su-27SK với tên gọi J-11B.

Theo Theo Sina/Lenta
MỚI - NÓNG