Tiêm kích F-16 truy đuổi phi cơ xuất hiện gần buổi tranh cử của ông Trump

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Lực lượng Không quân Mỹ đã cho máy bay F-16 xuất kích để áp tải một máy bay dân dụng xuất hiện gần sự kiện tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thông báo về vụ việc trên Twitter vào chiều thứ Tư, 28/10.

“Vào khoảng 14h, máy bay F-16 của NORAD đã xuất kích để tiếp cận một máy bay dân dụng mất liên lạc với kiểm soát không lưu và đi vào khu vực Tạm thời hạn chế bay quanh thành phố Bullhead, bang Arizona”, NORAD cho biết.

Tiêm kích F-16 truy đuổi phi cơ xuất hiện gần buổi tranh cử của ông Trump ảnh 1

Sự kiện của ông Trump ở Arizona. Ảnh: Reuters

Máy bay dân dụng không phản ứng khi F-16 tiếp cận, nhưng đã tái thiết lập liên lạc vô tuyến sau khi F-16 bắn pháo hiệu.

F-16 sau đó hộ tống máy bay dân dụng ra khỏi khu vực cấm mà không xảy ra thêm sự cố gì.

 Nguồn: C-SPAN

Trong khi cuộc đối đầu ngắn ngủi khiến quân đội rơi vào tình trạng báo động đỏ, thì Tổng thống Trump dường như lại tin rằng vụ việc là hành vi có chủ ý, rằng máy bay đang “cố tìm cách thể hiện với tổng thống”.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.