Thuyền viên trên tàu nước ngoài cháy ở biển Vũng Tàu vẫn an toàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưa 6/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, toàn bộ 21 thuyền viên trên tàu AH SHIN chở 4.530 ôtô gặp nạn ở biển Vũng Tàu, trên hải trình từ Hàn Quốc tới Singapore, vẫn an toàn. Con tàu đang cách mũi Vũng Tàu khoảng 25 hải lý về hướng Đông Nam.

Trước đó, trong quá trình chữa cháy, các thuyền viên đã bịt kín 2 lối ra, vào các tầng xếp ô tô và bơm 50 tấn CO2 chữa cháy vào trong. Vì vậy, bên trong các tầng hàng đều là khí độc, rất nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày 6/2 đã họp bàn với các cơ quan chức năng để tìm các biện pháp và phương án xử lý an toàn, phù hợp đối với vụ cháy trên tàu AH SHIN.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào lúc 19h26 ngày 4/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III, thông tin về vụ việc tàu AH SHIN đang trên hành trình từ Hàn Quốc đến Singapore đã bất ngờ bị cháy.

Thuyền viên trên tàu nước ngoài cháy ở biển Vũng Tàu vẫn an toàn ảnh 1

Bên trong tàu AH SHIN đang chở 4.530 ôtô cùng 21 thuyền viên ở ngoài khơi biển Vũng Tàu.

Tiếp đó, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc tàu AH SHIN phát cháy khi đi ngang qua vùng biển Bình Thuận, sau đó tàu chuyển hướng, hành trình về phía cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu để xử lý đám cháy và khắc phục hậu quả.

Đám cháy được xác định ở tầng số 8, số 9 và số 10. Riêng tại tầng số 11 và số 12 có nhiều khói. Thủy thủ đoàn đã sử dụng hết 50 tấn CO2 trên tàu để chữa cháy nhưng đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Tàu giảm máy, thả trôi tại vị trí có toạ độ cách mũi Vũng Tàu khoảng 25 hải lý về phía Đông Nam, tốc độ trôi dạt khoảng 1,2 hải lý/giờ.

Tàu AH SHIN mang quốc tịch Panama dài 199m, rộng 32m, cao 23,5m, tải trọng 21.503 tấn, đang chở 4.530 chiếc ô tô. Trên tàu có thuyền trưởng quốc tịch Panama và 21 thuyền viên đều mang quốc tịch Nga. Lượng nhiên liệu trên tàu gồm 1.356 tấn dầu FO và 82 tấn dầu DO.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.