Tàu chở khách bất ngờ bốc cháy trên sông Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an TPHCM cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu chở khách trên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 10/11, ông Nguyễn Văn Nhất điều khiển tàu chở khách (chưa rõ số hiệu) cùng thuyền phó là anh Lâm Hoàng Tú (sinh năm 1996) và anh Trần Chí Linh (sinh năm 1997, thuyền viên) chở theo 10 người lưu thông trên sông Sài Gòn theo hướng từ TP Thủ Đức đến cầu Bến Súc, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Khi qua khỏi cầu Bến Súc khoảng 1km, 10 người khách trên tàu được một ca nô đến đón và đi về hướng huyện Củ Chi.

Sau đó, ông Nhất điều khiển tàu quay trở lại TP Thủ Đức. Lúc này trên tàu có 3 thành viên gồm ông Nhất và hai đồng nghiệp.

Tàu chở khách bất ngờ bốc cháy trên sông Sài Gòn ảnh 1

Tàu chở khách bốc cháy trên sông Sài Gòn. Ảnh: A.X

Khi tàu về đến khu vực sông Sài Gòn thuộc ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi thì khu vực hầm máy tàu bất ngờ phát hỏa.

Phát hiện vụ việc, ông Nhất đã cho neo tàu lại và cùng thuyền phó, thuyền viên dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, cả ba người được một chiếc ghe của người dân gần đó cứu thoát khỏi tàu.

Vụ cháy khiến chiếc tàu bị chìm xuống sông Sài Gòn.

Hiện tại cơ quan chức năng đang lên phương án trục vớt chiếc tàu gặp nạn và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

MỚI - NÓNG