Thuyền trưởng tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm mong sớm được tiếp tục ra khơi

Ông Phan Huy Hoàng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ cho thuyền trưởng Trần Hồng Thọ - ảnh V.C
Ông Phan Huy Hoàng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ cho thuyền trưởng Trần Hồng Thọ - ảnh V.C
TPO - Thuyền trưởng Trần Hồng Thọ chia sẻ nguyện vọng muốn nhận được gói hỗ trợ lãi suất thấp của Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi để sớm trở lại Hoàng Sa.
Chiều ngày 22/4, tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã về thăm và hỗ trợ cho các ngư dân đi trên tàu cá QNg 90617 TS ở xã Bình Châu đã bị Trung Quốc đâm chìm ở quần đảo Hoàng Sa vào rạng sáng ngày 2/4/2020. 
Thuyền trưởng Trần Hồng Thọ chia sẻ nguyện vọng muốn nhận được gói hỗ trợ lãi suất thấp của Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi để sớm trở lại Hoàng Sa.
Tàu cá QNg 90617 TS của gia đình anh bị Trung Quốc đâm chìm, do bảo hiểm Bảo Minh trễ hạn nên gia đình lâm cảnh trắng tay.
Ông Phan Huy Hoàng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi chia sẻ sẽ họp bàn thống nhất và nếu được sự nhất trí thì sẽ cho thuyền trưởng Thọ vay số tiền để đủ mua một chiếc máy thủy, còn việc đóng tàu thì cần nhiều tổ chức xã hội chung tay đóng góp, mong ngư dân sớm trở lại Hoàng Sa.  
Nhân dịp này Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ an sinh cho thuyền trưởng kiêm chủ tàu số tiền 50 triệu đồng, 7 ngư dân đi trên tàu 5 triệu đồng/người.
MỚI - NÓNG