Thụy Sĩ đối đầu Pháp: 'Đây là đêm quan trọng với tất cả người dân Thụy Sĩ'

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Pháp là ứng cử viên vô địch
Tuyển Pháp là ứng cử viên vô địch
TPO - Đội tuyển Thụy Sĩ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đương kim vô địch thế giới là đội tuyển Pháp, song dường như chính điều đó đã khiến cho các cầu thủ Thụy Sĩ cùng chung một quyết tâm làm nên trận cầu lịch sử. 

Trước khi vòng chung kết EURO 2020 diễn ra, HLV Arsene Wenger dự đoán Pháp sẽ vô địch: "Pháp sẽ là đội bóng có cơ hội lớn nhất để lên ngôi vô địch giải đấu này vì rất nhiều lý do. Cái chính tất nhiên là họ vừa vô địch World Cup một cách thuyết phục trên đất Nga".

Trong khi đó, đội tuyển Thụy Sĩ vốn không được đánh giá cao bởi chính thành tích của họ. Thụy Sĩ đã dừng chân ngay sau vòng knock-out đầu tiên ở 3 giải đấu vừa qua (World Cup 2014, 2018, EURO 2016).

Chặng đường chông gai của nhà đương kim Vô địch thế giới

Việc Pháp là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch EURO lần này là điều không phải bàn cãi. Song, ở khía cạnh khác, việc một đội bóng vừa Vô địch thế giới, ngay sau đó lại vô địch EURO là điều không hề dễ dàng.

HLV Arsene Wenge đánh giá rất cao cây săn bàn Kylian Mbappe, ngôi sao số 1 của Pháp, nhưng trải qua 3 trận vòng bảng, anh hoàn toàn mất hút và chỉ đóng vai trò kiếm những quả đá phạt cho đội. Vấn đề phong độ của các chú gà trống Pháp đang bị đặt ra câu hỏi. Karim Benzema đã nổ súng trong trận gặp Bồ Đào Nha, song phong độ của cầu thủ này thời gian qua cũng nhiều bất ổn.

Thụy Sĩ đối đầu Pháp: 'Đây là đêm quan trọng với tất cả người dân Thụy Sĩ' ảnh 2

Hàng công của tuyển Pháp vẫn chưa tạo sự yên tâm trong khâu dứt điểm

Những khó khăn cũng đến với đội tuyển Pháp như việc họ phải nằm chung bảng với các đội rất mạnh là Đức, Bồ Đào Nha. Cuộc chiến cam go, khiến Pháp tuy giành ngôi đầu bảng nhưng chỉ đạt số điểm là 5 điểm. Đội tuyển Pháp đang đứng trước những khủng hoảng hoàn toàn không dễ giải quyết. Đặc biệt là về lực lượng.

Các tuyển thủ Pháp là Lucas Hernandez, Lucas Digne, Ousmane Dembele... bị chấn thương ở các mức độ khác nhau. Marcus Thuram và tiền vệ Thomas Lemar cũng phải bỏ dở các buổi tập gần nhất.

Hiện tại, tuyển Pháp đã có 5 cầu thủ chủ chốt dính thẻ vàng từ vòng bảng và chắc chắn họ sẽ phải thận trọng trong lối chơi của mình trong trận đấu với Thụy Sĩ nếu không muốn đội nhà bị thiệt quân trong các vòng đấu sắp tới.

Có lẽ niềm cổ vũ từ khán giả là nguồn sức mạnh cần thiết cho đội Pháp vào hoàn cảnh này. Khán giả Pháp xem truyền hình đạt mốc 17,3 triệu người ở trận hòa 2-2 trước Bồ Đào Nha, một con số kỷ lục của bóng đá Pháp.

Thụy Sĩ đang được cả dân tộc đứng sau lưng

Thụy Sĩ đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng của FIFA và việc liên tục 3 lần vượt qua vòng bảng các giải đấu lớn nhất hành tinh là World Cup và EURO cho thấy họ không phải là một đội bóng tầm thường mà Pháp có thể dễ dàng áp đặt lối chơi.

Đội tuyển Thụy Sĩ đang áp dụng chiến thuật của chính đội Pháp đang sử dụng là phòng ngự phản công, bởi vậy, hơn ai hết, họ hiểu ưu và nhược điểm của bóng đá phản ngự phản công.

Tuyển Thụy Sĩ chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả, và họ chỉ thua 2/11 trận gần nhất tại EURO và World Cup tính trong 90 phút.

Thụy Sĩ đối đầu Pháp: 'Đây là đêm quan trọng với tất cả người dân Thụy Sĩ' ảnh 3

Tuyển Thụy Sĩ bước vào trận gặp Pháp với một khí thế và quyết tâm chưa từng có. Họ muốn vượt qua cái dớp bị thua ở các trận đấu loại trực tiếp tại các giải đấu lớn, có làm được điều đó, họ mới có thể tiến sâu vào giải và làm nên lịch sử.

Thủ quân Granit Xhaka của Thụy Sĩ nói rằng: “Chúng tôi muốn tiến xa nhất có thể. Tôi và các đồng đội đã sẵn sàng để viết nên lịch sử. Đây là đêm quan trọng với chúng tôi và tất cả người dân Thụy Sĩ. Thụy Sĩ chỉ có thể giành chiến thắng nếu chơi với 120% phong độ".

HLV đội Pháp Didier Deschamps nói rằng ông lo ngại vấn đề thể lực của các tuyển thủ Pháp: "Đợt nắng nóng ở Budapest trong lượt trận cuối cùng vòng bảng đã bào mòn thể lực của các tuyển thủ Pháp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có ít ngày nghỉ hơn so với đối thủ".

Một đội bóng cùng bảng với tuyển Pháp là Bồ Đào Nha hôm qua đã thất bại trước tuyển Bỉ mà một trong những nguyên nhân là số ngày nghỉ của Bồ Đào Nha ít hơn và thể lực của họ đã bị bào mòn qua vòng bảng. Chính điều này làm nên sự lo lắng của Didier Deschamps.

Thụy Sĩ đối đầu Pháp: 'Đây là đêm quan trọng với tất cả người dân Thụy Sĩ' ảnh 4

Đội tuyển Thụy Sĩ đang được cả đất nước kỳ vọng

Tất cả các chuyên gia đều nghiêng về chiến thắng cho đội tuyển Pháp, song đội trưởng của tuyển Thụy Sĩ không quan tâm tới điều đó, Granit Xhaka nói: "Chơi lùi sâu không có nghĩa là Thụy Sĩ phòng ngự tiêu cực. Chúng tôi muốn tận dụng điểm mạnh của mình và cần tập trung vào lối đá của mình”.

Nếu xảy ra một kịch bản đội Thụy Sĩ tranh chấp quyết liệt, thậm chí đá rắn, áp sát, đưa tuyển Pháp vào trận chiến về thể lực, rất có thể đội Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn.

Khi đó đội bóng của Didier Deschamps sẽ cần đến sự tỏa sáng của các ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình là Mbappe, Benzema.

Thụy Sĩ, với một trận đấu được cả dân tộc đứng sau lưng, chắc chắn họ muốn làm nên một trang sử mới. Vượt qua đội tuyển Pháp, dù trong hiệp chính hay hiệp phụ cũng sẽ giúp đội bóng Thụy Sĩ thăng tiến lớn trên bảng xếp hạng FIFA.

Thụy Sĩ đối đầu Pháp: 'Đây là đêm quan trọng với tất cả người dân Thụy Sĩ' ảnh 5
MỚI - NÓNG