Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/5, Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá gần 40 tỷ USD cho Ukraine, để chuyển cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật nhằm duy trì sự hỗ trợ liên tục của Washington dành cho Ukraine.
Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine ảnh 1

Trước trụ sở Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Thượng viện thông qua với tỷ lệ ủng hộ 86-11 đối với gói hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo. Đây sẽ là gói viện trợ lớn nhất mà Mỹ dành cho Ukraine cho đến nay. Tất cả 11 phiếu chống đều từ đảng Cộng hoà.

Sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng cho thấy các nghị sĩ Mỹ ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine theo cách không phải điều quân đến.

Ông Biden nói rằng gói hỗ trợ sẽ bảo đảm sự giúp đỡ liên tục của Mỹ dành cho Ukraine.

Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cảm ơn Mỹ, khẳng định số tiền này sẽ bảo đảm chiến thắng cho Ukraine. “Chúng tôi đang tiến đến chiến thắng một cách tự tin và chiến lược”, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak viết trên mạng xã hội vài phút sau quyết định của Thượng viện Mỹ.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật này từ ngày 10/5.

Ông Biden ban đầu đề nghị Quốc hội chi 33 tỷ USD cho Ukraine, nhưng các nghị sĩ tăng lên gần 40 tỷ USD.

Gói này sẽ bao gồm 6 tỷ USD hỗ trợ an ninh, bao gồm huấn luyện, mua sắm vũ khí, thiết bị; 8,7 tỷ USD để bổ sung vào kho vũ khí của Mỹ để chuyển cho Ukraine; và 3,9 tỷ USD phục vụ hoạt động của Bộ Tư lệnh châu Âu.

Gói này cũng bao gồm 5 tỷ USD để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu do cuộc xung đột gây ra; gần 9 tỷ USD hỗ trợ kinh tế cho Ukraine và gần 900 triệu USD hỗ trợ người tị nạn Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.