Thượng viện Mỹ bỏ phiếu xác nhận luận tội ông Trump là hợp hiến

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Đa số các thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu công nhận phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump là hợp hiến.

Theo RT, cuộc bỏ phiếu về tính hợp hiến của vụ luận tội cựu Tổng thống Trump đã kết thúc với 56 phiếu thuận và 44 phiếu chống.

Có tới 6 thành viên đảng Cộng hòa đã về cùng phe với đảng Dân chủ để bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Trump. Những người này bao gồm Mitt Romney, Bill Cassidy, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski và Pat Toomey.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu xác nhận luận tội ông Trump là hợp hiến ảnh 1

Cuộc bỏ phiếu kết thúc với 56 phiếu thuận và 44 phiếu chống. 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khoảng 4 giờ tranh luận.

Trong đó, các luật sư của ông Trump cáo buộc phe Dân chủ tại Hạ viện “ham muốn vô độ trong việc luận tội”, đồng thời phát một đoạn video cho thấy những người kêu gọi luận tội ông Trump là những người nhiệt tình phê phán ông nhất, ví dụ như Hạ nghị sĩ Maxine Waters (bang California).

“Trong quy trình luận tội nhanh chóng chưa từng có này, Hạ viện đã bỏ qua mọi tính chất của quy trình tố tụng cơ bản mà người Mỹ đã tin tưởng”, luật sư David Schoen cáo buộc.

Về phía phe Dân chủ, Hạ nghị sĩ Jamie Raskin mở đầu cuộc tranh luận bằng một đoạn video nhắc lại các cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump, xen kẽ là các cảnh quay từ vụ bạo loạn ngày 6/1 ở Điện Capitol.

Raskin, người đã rơi nước mắt trong khi trình bày vụ luận tội tại Thượng viện, đã nhận được lời khen ngợi từ các thành viên đảng Dân chủ, chẳng hạn như Alexandria-Ocasio Cortez, vì bài phát biểu của mình.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị tố tụng, Raskin đã bị một số đảng viên Cộng chỉ trích là đạo đức giả, vì ông từng phản đối các phiếu bầu cho ông Trump của Đại cử tri đoàn bang Florida vào năm 2017.

Các thủ tục tố tụng tại Thượng viện sẽ tiếp tục vào trưa thứ Tư. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng rất khó có khả năng Thượng viện sẽ kết tội ông Trump trong lần luận tội thứ hai này, vì ít nhất 17 thành viên Đảng Cộng hòa sẽ phải đứng về phía Đảng Dân chủ để có được 2/3 số ghế Thượng viện ủng hộ kết tội.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG