Thương ngày nắng về: Ông Hùng (NSND Trung Anh) xứng đáng ‘bố chồng quốc dân’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vai ông Hùng của NSND Trung Anh không nhiều đất diễn, tuy nhiên mỗi lần xuất hiện nhân vật lại để lại ấn tượng tốt đẹp. Trong vài tập gần đây, ông Hùng khiến nhiều khán giả trầm trồ về cách ứng xử văn minh và cực đáng mong ước.

Sống chung với bà Hiền (NSND Lan Hương), ông Hùng (NSND Trung Anh) là người đàn ông đáng thương. Ông luôn phải tìm cách dung hòa trong mọi cuộc cãi vã, chấp nhận chịu đựng tính tình khó ưa của vợ. Ngay từ phần 1, ông cũng luôn là người đứng về phía con dâu, thường xuyên lên tiếng để bênh vực Khánh (Lan Phương). Từ ông bố quốc dân trong Về nhà đi con, NSND Trung Anh tiếp tục có vai ông bố chồng khiến nhiều nàng dâu ao ước trong Thương ngày nắng về.

Trong tập 12 Thương ngày nắng về phần 2, khi Khánh bị bà Hiền kéo bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đến khách sạn hòng bắt quả tang và đánh ghen (nhầm) Khánh, thấy con dâu về nhà, ông Hùng chỉ nhẹ nhàng nói Khánh nghỉ ngơi. “Dù có chuyện gì đi chăng nữa, bố vẫn tin con”, ông Hùng nói với Khánh. Câu nói của ông khiến Khánh dù ấm ức cũng thấy ấm lòng, thấy được an ủi.

Thương ngày nắng về: Ông Hùng (NSND Trung Anh) xứng đáng ‘bố chồng quốc dân’ ảnh 1

Ông Hùng tin tưởng Khánh, an ủi con dâu khi bị hiểu nhầm.

Sau chuyện cãi vã xung đột giữa vợ và vợ chồng con trai và con dâu, ông Hùng hẹn gặp Đức (Hồng Đăng) trách mắng con trai. Ông cho rằng bà Hiền hồ đồ đã đành nhưng Đức cũng hùa theo. Ông còn nói ra lo lắng nếu mẹ Đức “cứ nhảy vào như thế này thì hai đứa nguy mất”. Đức vò đầu bứt tai nói mình bị kẹt ở giữa. Ông Hùng khuyên con trai phải biết thương vợ hơn một chút.

“Mỗi người đều có một gia đình lớn, nhưng mỗi người cũng có gia đình nhỏ là vợ, là chồng. Hai đứa có cái Sam, thằng So rồi chúng nó cũng phải trưởng thành, có gia đình có con cái, không thể bắt chúng nó coi mình là quan trọng nhất được. Người sống với mình cả đời là vợ mình. Vợ chồng là để yêu thương, để bảo vệ chứ không phải để lựa chọn. Bố sợ điều này không bao giờ mẹ con hiểu ra được”, ông Hùng nói.

Thương ngày nắng về: Ông Hùng (NSND Trung Anh) xứng đáng ‘bố chồng quốc dân’ ảnh 2

Ông Hùng trách mắng, khuyên nhủ Đức (Hồng Đăng) phải biết bênh vực và thương yêu vợ hơn.

Sau sự việc bà Hiền tát Khánh dẫn đến những hiểu lầm không đáng có, trong tập 13 Thương ngày nắng về, ông Hùng cũng chủ động gọi điện xin lỗi bà Nga, thay mặt vợ xin lỗi bà Nga và Khánh. Ông coi Khánh như con gái, biết Khánh mất cha từ sớm nên ông càng phải có trách nhiệm yêu thương con dâu hơn nhưng chưa làm được gì trong khi bà Hiền ngày càng trái tính trái nết gây khó dễ cho Khánh.

Thương ngày nắng về: Ông Hùng (NSND Trung Anh) xứng đáng ‘bố chồng quốc dân’ ảnh 3

Ông Hùng chính là ông bố chồng quốc dân đáng mơ ước.

Bà Nga nghe được lời nói của ông thông gia cũng cảm thấy được an ủi. Ông Hùng cũng mong bà Nga động viên an ủi Khánh, về phần mình ông Hùng cũng nghiêm khắc nhắc nhở Đức phải yêu thương vợ hơn nữa. Ông cũng xin bà thông gia dù giận Đức cũng cho con rể cơ hội rút kinh nghiệm và sửa sai.

Dưới các video các tập phim có sự xuất hiện của ông Hùng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với ông bố chồng quốc dân, ông bố chồng số 1 này. Vai diễn ngắn không nhiều đất, nhưng NSND Trung Anh luôn chăm chút để tính cách, tâm lý nhân vật sắc nét hơn trong mắt khán giả.

MỚI - NÓNG